Cựu tay đua F1 giành HCV Paralympic 2012

06/09/2012 17:08 GMT+7

(TNO) Alex Zanardi, người từng có thời gian thi đấu ở các giải đua thể thức 1 (F1) đã giành chiếc huy chương vàng nội dung đua xe lăn 3 bánh tại Paralympic 2012.

(TNO) Alex Zanardi, người từng có thời gian thi đấu ở các giải đua thể thức 1 (F1) đã giành chiếc huy chương vàng nội dung đua xe lăn 3 bánh tại Paralympic 2012.

>> Từ tay đua F1 trở thành VĐV dự Paralympic
>> Paralympic 2012: Chờ Maya Nakanishi tỏa sáng
>> Lung linh lễ khai mạc Paralympic 2012

Cựu tay đua F1 giành HCV Paralympic 2012
Zanardi đã được nếm trải hương vị của chiến thắng - Ảnh: AFP

Zanardi từng có 45 lần đua cho các đội đua F1 kể từ năm 1993. Trong cuộc đua American Memorial 500 Cart diễn ra tại Đức vào năm 2001, anh đã bị tai nạn và mất cả hai chân.

Không chịu từ bỏ nghiệp thể thao, người đàn ông 45 tuổi đã tiếp tục ngồi sau tay lái của những chiếc xe đua. Đến năm 2007, Zanardi đã chuyển sang tập luyện và thi đấu môn đua xe lăn 3 bánh. Tại Paralympic lần này, anh là vận động viên đại diện cho nước Ý tranh tài.

Trong cuộc đua dài 16 km ở hạng H4 dành cho nam, cựu tay đua F1 đã giành chiến thắng với thành tích 24 phút 50 giây. Về nhì là vận động viên người Đức Norbert Mosandl (25 phút 17 giây) trong khi giành huy chương đồng là Oscar Sanchez (Mỹ, 25 phút 35 giây).

"Tôi thật sự rất vui với thành tích này. Trước kia, khi còn thi đấu F1, tôi chưa từng giành chiến thắng ở một cuộc đua nào. Nhưng giờ thì tôi đã có thể tận hưởng cảm giác của người về đích đầu tiên. Để có được ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua những khoảng thời gian rất khó khăn.

Chính vì vậy, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi. Việc có mặt tại Paralympic đã là một điều rất có ý nghĩa và thật tuyệt khi giành chiến thắng", Sport Mail dẫn lời Zanardi.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.