Cựu vô địch cờ vua Garry Kasparov sắp hầu tòa

10/09/2015 09:02 GMT+7

Cựu vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov đối mặt vụ kiện và sẽ phải ra tòa tại Mỹ vì bị cáo buộc đã dàn xếp và đút lót trong cuộc chạy đua tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) hồi năm ngoái.

Cựu vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov đối mặt vụ kiện và sẽ phải ra tòa tại Mỹ vì bị cáo buộc đã dàn xếp và đút lót trong cuộc chạy đua tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) hồi năm ngoái.

Ảnh: SputnikCựu vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov - Ảnh: Sputnik
Nguồn tin từ nội bộ FIDE tiết lộ, ông Kasparov đã có thỏa thuận ngầm với ông Ignatius Leong, người Singapore (cũng từng là Tổng thư ký FIDE dưới thời Chủ tịch Kirsan Ilyumzhinov), ủng hộ mình thắng cử và đổi lại sẽ được nhận 500.000 USD.
Ông Kasparov cũng hứa, nếu thắng cử làm chủ tịch mới của FIDE sẽ mở một văn phòng của Liên đoàn Cờ thế giới tại Singapore do ông Leong phụ trách. Tuy nhiên, Kasparov không thắng được Chủ tịch đương nhiệm Ilyumzhinov trong cuộc bầu cử.
Trước cáo buộc trên, ông Kasparov bác bỏ, nói rằng mình không có hứa hẹn gì và đây chỉ là âm mưu hạ bệ ông. Kasparov từng là nhà vô địch thế giới trẻ nhất (22 tuổi) hồi năm 1985 khi đánh bại nhà vô địch trước đó là Anatoly Karpov. Kasparov cũng là người giữ kỷ lục về hệ số elo cao nhất lịch sử (2.851) cho đến khi bị Magnus Carlsen vượt qua với kỷ lục mới 2.861 vào năm 2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.