Đà Nẵng tiến hành kiểm tra doping chặt chẽ

15/12/2010 12:11 GMT+7

(TNO) Ngày 15.12, ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) - Phó trưởng ban tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần VI tại TP Đà Nẵng cho biết trong suốt kỳ Đại hội sẽ tiến hành kiểm tra doping đối với các vận động viên (VĐV).

Cung thể thao Tuyên Sơn vừa hoàn tất với sức chứa 5.000 chỗ ngồi phục vụ ĐH TDTT toàn quốc lần này

(TNO) Ngày 15.12, ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) - Phó trưởng ban tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần VI tại TP Đà Nẵng cho biết trong suốt kỳ Đại hội sẽ tiến hành kiểm tra doping đối với các vận động viên (VĐV).

Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra doping ngẫu nhiên ở tất cả các bộ môn, không loại trừ bất cứ đoàn VĐV nào.

Đây là lần đầu tiên TP Đà Nẵng đăng cai kỳ Đại hội TDTT toàn quốc. Tính đến ngày 15.12, Cung thể thao Tuyên Sơn với sức chứa 5.000 chỗ ngồi đã hoàn tất và đã đưa vào phục vụ tập luyện cho 63 đoàn VĐV đại diện cho các tỉnh thành. Về lâu dài, đây sẽ là trung tâm tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quy mô quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đại hội TDTT toàn quốc lần VI năm 2010 sẽ thi đấu 62 môn và phân môn gồm 879 nội dung. Trong giai đoạn 1 từ tháng 1 đến hết tháng 11.2010, 49 môn và phân môn (639 nội dung) thi đấu đã được tổ chức tại TP Đà Nẵng và 19 tỉnh, thành khác.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.