Đấu trường võ VN lại nóng

19/02/2014 03:20 GMT+7

Với tên gọi Giải võ cổ truyền và boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc Cúp Let’s Việt năm 2014, sau 2 lần thử nghiệm ở 3 môn võ: vovinam, võ cổ truyền và boxing, năm nay giải đã được nâng cấp thành cuộc thi chính thức nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Với tên gọi Giải võ cổ truyền và boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc Cúp Let’s Việt năm 2014, sau 2 lần thử nghiệm ở 3 môn võ: vovinam, võ cổ truyền và boxing, năm nay giải đã được nâng cấp thành cuộc thi chính thức nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

 Đấu trường võ VN lại nóng
Các võ sĩ võ cổ truyền tranh tài - Ảnh: H.T

Ngoài việc vẫn đảm bảo các chế độ thưởng cho các võ sĩ thắng/thua cho từng trận đấu ở mức 3,5 triệu/1,5 triệu đồng, và giải thưởng cho người giành đai vô địch lên đến 25 triệu đồng, các tay đấm xuất sắc sẽ được Tổng cục TDTT phong cấp.

Nét mới là giải đấu năm nay sẽ được đầu tư hơn về cơ sở vật chất khi địa điểm thi đấu là CLB Võ thuật Quân khu 7 sẽ chỉnh sửa thêm sàn đài, nhà thi đấu, 2 khu khán đài VIP theo tiêu chuẩn các sàn đấu quốc tế. Bên cạnh đó để cổ vũ tinh thần tập luyện võ thuật trong quân đội, trung tướng Nguyễn Quốc Khánh - Phó tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật QĐND VN đã có công văn cho các quân khu, quân đoàn, BCHQS các tỉnh thành trong toàn quân tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ xem tại chỗ và xem trực tiếp qua truyền hình giải đấu này.

Theo điều lệ, chỉ có 8 võ sĩ có kết quả thi đấu hàng đầu tại giải VĐQG năm liền kề mới có thể tham dự giải. Ngày 5.4 giải sẽ khai mạc và chỉ thi đấu ở 10 hạng cân (8 nam, 2 nữ).

Hoàng Triều

>> Xác định những tân vương của võ cổ truyền
>> Võ cổ truyền VN gia nhập Hiệp hội Võ thuật thế giới
>> Bế mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền VN
>> Khai mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Khắc sâu dấu ấn vùng “đất võ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.