Đầu tư mạnh cho điền kinh nữ

09/05/2010 09:17 GMT+7

Tổng cục TDTT quyết định đầu tư mạnh vào 2 VĐV Vũ Thị Hương (cự ly ngắn) và Trương Thanh Hằng (cự ly trung bình) nhằm thực hiện giấc mơ đầu đoạt HCV điền kinh ở Asiad.

Tổng cục TDTT quyết định đầu tư mạnh vào 2 VĐV Vũ Thị Hương (cự ly ngắn) và Trương Thanh Hằng (cự ly trung bình) nhằm thực hiện giấc mơ đầu đoạt HCV điền kinh ở Asiad.

Lẽ ra Hằng cùng Hương dự tranh Grand Prix châu Á (diễn ra tháng 6.2010 tại Ấn Độ), nhưng BHL bỏ qua kế hoạch này. Lý do được chuyên gia Freimuth đưa ra là Hằng chưa có nền tảng sức bền tốt. Vào tháng 10, Hằng có chuyến tập huấn ở Buhtan, nơi có địa hình đồi núi, sẽ giúp cô “nạp” đủ sức bền trước khi đến đấu trường Asiad. Mục tiêu của BHL là rút thành tích 800m của Hằng từ 2’02”39 xuống 1’58”00.

Trong khi đó, tháng 6 rất bận rộn với Vũ Thị Hương. Sau khi dự tranh 3 vòng đấu trong hệ thống Grand Prix châu Á,  Hương cùng HLV Đình Minh và chuyên gia Freimuth sang Đức tập huấn, thi đấu trong 20 ngày với mục tiêu vượt qua thành tích 11”34 ở cự ly 100m.

H. Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.