David Rudisha phá kỷ lục thế giới ở cự ly chạy 800m nam

10/08/2012 08:21 GMT+7

(TNO) Nhà vô địch thế giới David Rudisha, người Kenya, đã giành huy chương vàng đồng thời phá kỷ lục thế giới cự ly 800m trên đường chạy 800m tại Olympic 2012.

* Đoàn Mỹ vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

(TNO) Nhà vô địch thế giới David Rudisha, người Kenya, đã giành huy chương vàng đồng thời phá kỷ lục thế giới cự ly 800m trên đường chạy 800m tại Olympic 2012.

>> Nhìn lại những vụ scandal tại Olympic 2012
>> Điền kinh Mỹ lên tiếng ở Olympic 2012
>> Chủ nhà Olympic 2012 thành công ngoài mong đợi

David Rudisha phá kỷ lục thế giới ở cự ly chạy 800m nam
Rudisha đã xuất sắc lập kỷ lục thế giới mới - Ảnh: Reuters

Ở đợt chạy chung kết, Rudisha về nhất với thời gian 1 phút 40 giây 91, phá kỷ lục thế giới cũ 1 phút 41 giây 01 do chính anh lập cách đây hai năm tại Ý.

"Tôi không hề nghi ngờ khả năng giành chiến thắng của bản thân. Tôi đã chờ đợi điều kiện thi đấu tốt nhất để phá kỷ lục thế giới trong suốt một thời gian dài. Chính vì vậy, tôi rất vui khi làm được điều đó tại Olympic. Đó là điều không thể tuyệt vời hơn", Reuters dẫn lời vận động viên người Kenya.

Với thành tích này, Rudisha đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình. Cha anh, ông Daniel từng giành huy chương bạc nội dung 4x400m tiếp sức tại Olympic năm 1968.

Nổi lên khi giành huy chương vàng tại giải điền kinh trẻ thế giới năm 2006 nhưng Rudisha lại không thể góp mặt ở Olympic Bắc Kinh vì chấn thương. Tuy nhiên, ba năm sau, vận động viên người Kenya đã cho thấy khả năng của mình khi chiến thắng tại giải vô địch thế giới.

Về thứ nhì ở nội dung này là Nijel Amos. Vận động viên này đã mang về chiếc huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử cho Botswana khi anh có thời gian 1 phút 41 giây 73. Huy chương đồng thuộc về Timothy Kitum (Kenya) với thành tích 1 phút 42 giây 53.

Ashton Eaton giành huy chương vàng 10 môn phối hợp tại Olympic 2012
Eaton giành huy chương vàng 10 môn phối hợp - Ảnh: AFP

Trong ngày thi đấu hôm qua (9.8), đoàn thể thao Mỹ đã thi đấu rất thành công khi giành được 5 chiếc huy chương vàng để vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic 2012.

Ở nội dung nhảy ba bước nam, Christian Taylor giành huy chương vàng với thành tích 17m81. Đây là thành tích tốt nhất tính đến thời điểm này của năm 2012. Huy chương bạc cũng thuộc về một vận động viên người Mỹ khác là Will Claye, đạt thành tích 17m62. Vận động viên người Ý Fabrizio Donata xếp thứ ba với thành tích 17m48.

Một vận động viên điền kinh nữa giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Mỹ là Ashton Eaton. Ở nội dung 10 môn phối hợp dành cho nam, Eaton chiến thắng với số điểm 8.869. Huy chương bạc thuộc về nhà vô địch thế giới Trey Hardee (Mỹ) khi có thành tích thấp hơn Eaton 198 điểm. Giành huy chương đồng là Leonel Suarez (Cuba, 8.523 điểm).

Các môn thể thao đóng góp huy chương vàng cho đoàn thể thao Mỹ là bóng đá nữ, bóng nước nữ và quyền Anh nữ. Trong khi đó, đoàn Trung Quốc chỉ giành được thêm một chiếc huy chương vàng nhờ công của Chen Ruolin ở môn nhảy cầu dành cho nữ.

Bảng tổng sắp huy chương

1. Mỹ (39 HCV, 25 HCB, 26 HCĐ)

2. Trung Quốc (37 HCV, 24 HCB, 19 HCĐ)

3. Vương quốc Anh (25 HCV, 13 HCB, 14 HCĐ)

4. Nga (12 HCV, 21 HCB, 23 HCĐ)

5. Hàn Quốc (12 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ)

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.