Điền kinh bức xúc chuyện tập huấn ở Mỹ

08/05/2014 03:00 GMT+7

Sau 5 ngày đến Mỹ (từ 2.5), hôm qua các HLV và VĐV của tổ tiếp sức 4 x 400 m nữ gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy của đội tuyển điền kinh VN đã kêu than vì Trung tâm Garden State Track (bang New Jersey, Mỹ) không lý tưởng như mong đợi.

Sau 5 ngày đến Mỹ (từ 2.5), hôm qua các HLV và VĐV của tổ tiếp sức 4 x 400 m nữ gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy của đội tuyển điền kinh VN đã kêu than vì Trung tâm Garden State Track (bang New Jersey, Mỹ) không lý tưởng như mong đợi.

>> Mỹ trừng phạt 'sao' điền kinh
>> Loay hoay điền kinh VN
>> Điền kinh VN đi Mỹ

 Điền kinh bức xúc chuyện tập huấn ở Mỹ
Nguyễn Thị Oanh trong đội chạy tiếp sức của VN - Ảnh: Khả Hòa

HLV trưởng Nguyễn Trọng Hổ của đội tiếp sức cho biết đây là trung tâm mới được thành lập năm 2010 và chưa có một chút tiếng tăm nào trong đào tạo VĐV điền kinh đỉnh cao của Mỹ, đặc biệt là ở cự ly tiếp sức. Tuyệt đại đa số chưa từng huấn luyện cấp đội tuyển và hầu hết đều xuất thân từ giáo viên trường cao đẳng hay trường cấp 3 tại Mỹ. Điều đáng nói nữa là VĐV nội dung 400 m do trung tâm này đào tạo đạt thành tích rất thấp: 55 giây 47, chỉ bằng VĐV hạng 2, hạng 3 của VN, còn xa mới bằng thành tích VĐV hạng 1 như Oanh, Huyền hay Lan đạt được là 52 giây.

Cũng theo phản ánh của thầy trò ông Hổ, không chỉ không được tiếp cận với HLV của Liên đoàn Điền kinh Mỹ mà các cô gái VN còn vấp phải điều kiện sinh hoạt không tốt. Trung tâm chỉ lo tập, còn toàn bộ vấn đề ăn ở, đi lại, VĐV phải tự túc. Tiếng là tập huấn bên Mỹ nhưng không có bác sĩ dinh dưỡng nên các VĐV thích gì nấu nấy. Điều không hay nữa là các HLV của trung tâm không đồng ý cho HLV người Việt tham gia quá trình huấn luyện, nhưng lại nói thẳng là họ mới làm quen VĐV và cho rằng thời gian chuẩn bị cho ASIAD ngắn nên không chịu trách nhiệm về chỉ tiêu thành tích.

Năm ngoái, điền kinh VN đã phải trả giá rất đắt khi tài năng trẻ Quách Thị Lan “bị” đưa sang Bulgaria theo đề xuất của trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy, nhưng chuyến tập huấn đứt gánh giữa đường và Lan phải chuyển sang Malaysia. Lan đã không thể đoạt HCV SEA Games dù thành tích của cô trước khi đi tập huấn ngang ngửa tầm châu Á. Còn lần này cũng chính ông Thủy đi tiền trạm và đề xuất khoản tiền 3 tỉ đồng cho đội tiếp sức sang Mỹ. Số tiền đó đâu phải là ít mà nguy cơ đi lại vết xe đổ đang hiển hiện.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.