Điền kinh Việt Nam chưa thể giành thêm vé dự Olympic 2012

08/05/2012 18:12 GMT+7

(TNO) Những niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam là Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Dương Thị Việt Anh đều thi đấu không thành công tại giải Grand Prix châu Á 2012 diễn ra tại Bangkok - Thái Lan vào chiều 8.5 (giờ VN).

(TNO) Những niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam là Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Dương Thị Việt Anh đều thi đấu không thành công tại giải Grand Prix châu Á 2012 diễn ra tại Bangkok - Thái Lan vào chiều 8.5 (giờ VN).

>> Không dễ cho Vũ Thị Hương
>> Cơ hội cuối của điền kinh và bơi lội
>> Điền kinh VN nhắm thêm 2 suất Olympic  

Dương Thị Việt Anh là người đầu tiên của đoàn thể thao VN thi đấu. VĐV nhảy cao này chỉ đạt thành tích 1m86 và giành hạng 4 chung cuộc.

Để có thể giành vé dự Olympic, Việt Anh cần phải vượt qua mức xà 1m92. Tuy nhiên, cô đã không thể vượt qua chính mình. So với thành tích tốt nhất của mình là 1m90 lập tại SEA Games 26, mức xà 1m86 rõ ràng là một nỗi thất vọng với Việt Anh.

Tương tự như Việt Anh, "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương cũng chỉ về thứ 3 trong lượt chạy 100m nữ. Thành tích 11 giây 79 mà Hương đạt được vẫn còn kém so với thành tích 11 giây 71 của chính cô chứ chưa nói đến chuẩn B Olympic (11 giây 38). 

Trương Thanh Hằng đang nhận huy chương vàng
Trương Thanh Hằng đang nhận huy chương vàng - Minh Quang 

Trong khi đó, Trương Thanh Hằng dù về nhất ở nội dung 800m nữ nhưng thành tích của cô cũng vẫn kém xa chuẩn B Olympic (2 phút 02 giây 15 so với 2 phút 01 giây 30).

Với các kết quả này, cả ba gương mặt mà điền kinh VN đặt nhiều hy vọng nhất đều đã không thể hoàn thành mục tiêu giành thêm vé dự Olympic 2012. Đây là điều đã được dự báo trước bởi trong năm nay, thành tích của Việt Anh, Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng đều không ổn định. 

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.