Điền kinh Việt Nam gặp đối thủ mạnh tại ASIAD 18

08/01/2018 10:28 GMT+7

Sẽ gặp những đối thủ “khủng” tại ASIAD 18, điền kinh VN chỉ khiêm tốn đặt ra chỉ tiêu có thể giành 1 HCV ở sân chơi lớn diễn ra vào tháng 8.

Đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á với số lượng HCV nhiều nhất ở SEA Games 29 nhưng công bằng mà nói, điền kinh VN vẫn chưa thể được xem là “đội mạnh” tại sân chơi tầm cỡ châu Á. 4 năm trước, dù được sang Mỹ tập huấn nhưng Quách Thị Lan cũng chỉ giành HCB nội dung 400 m nữ, còn Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCB nội dung nhảy xa tại ASIAD 17.
Kỳ vọng Thu Thảo
Năm nay, kỳ vọng lớn được đặt lên vai Thu Thảo bởi chỉ số kỹ thuật của cô hiện tương đối khả quan so với các VĐV châu Á khác. Tại giải vô địch châu Á 2017, cô gái sinh năm 1992 đã xuất sắc giành HCV. Điều đáng nói là thành tích tốt nhất của cô năm ngoái đạt 6,68 m, cao hơn rất nhiều so với thành tích
6,44 m đã giúp Thảo đoạt HCB ASIAD 17. Tấm HCV ASIAD 18 sẽ gần như chỉ là cuộc chạy đua giữa 3 VĐV từng giành 3 ngôi đầu ASIAD 17 gồm đương kim vô địch Maria Natalia Londa (Indonesia), đương kim á quân Thu Thảo và người giành HCĐ Minjia Lu (Trung Quốc). Ở ASIAD 17, Londa thắng Thảo vì nhảy xa hơn cô 3 cm nhưng ở thời điểm hiện tại, Thảo lại có chỉ số tốt hơn Londa. Còn Minjia Lun sở hữu thành tích tốt nhất năm 2017 là 6,67 m, chỉ kém Thảo vỏn vẹn 1 cm.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh văn phòng, Phó tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh VN, cho biết Thảo cần được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt, thi đấu cọ xát liên tục để tích lũy kinh nghiệm. HLV Nguyễn Mạnh Hiếu nói: “Chúng tôi đang đề xuất với Tổng cục TDTT cho tổ nhảy được sang Trung Quốc tập huấn vào tháng 3 hoặc tháng 4. Thảo khá ổn định về tâm lý nhưng cần cải thiện nhiều về chuyên môn. Thảo chưa thực sự hoàn thiện về kỹ thuật hình thành động tác lúc tiếp đất cũng như trên không”.
Cũng giành HCV giải vô địch châu Á 2017 nhưng nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Huyền vấp phải hai “tảng núi” lớn đều có quốc tịch Bahrain gồm Oluwakemi Adekoya, vô địch cả hai nội dung 400 m, 400 m rào nữ tại ASIAD 17, và Salwa Naser (cả hai đều không dự giải châu Á năm ngoái). Thành tích tốt nhất của Huyền là 52 giây 06 nội dung 400 m, Salwa là 49 giây 88 còn Oluwakemi là 51 giây 46. Rất khó để Huyền khỏa lấp khoảng cách này với hai đối thủ nên khả năng cô có thể chỉ giành HCĐ ASIAD. Nhân tố mới của điền kinh VN Lê Tú Chinh cũng khó cạnh tranh huy chương bởi ở cự ly 100 m nữ, VĐV Dutee Chand (Ấn Độ) đang đạt chỉ số 11 giây 30, Al Khaldi (Bahrain) là 11 giây 28, Qiqui Yuan (Trung Quốc) là 11 giây 30; còn Chinh có chỉ số tốt nhất đến thời điểm này là 11 giây 47.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.