Điền kinh Việt Nam không dễ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020

31/01/2020 09:55 GMT+7

Không thỏa mãn với thành công ở SEA Games 30 , đội tuyển điền kinh Việt Nam với 19 thành viên trong đó có 14 VĐV đã được tập trung từ đầu năm 2020 với mục tiêu tham dự các giải đấu lớn trong và ngoài nước, bên cạnh nhiệm vụ lớn phải có VĐV đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

 

14 gương mặt tập trung lần này đều là những VĐV đã có thành tích tốt tại SEA Games 30 vừa qua. Trong đó có 2 anh em Quách Công Lịch - Quách Thị Lan, mẹ bỉm sữa Nguyễn Thị Huyền, kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh, HCV đi bộ Phạm Thị Thu Trang, tài năng trẻ Trần Nhật Hoàng hay “marathoner lấy nước mắt” Phạm Thị Hồng Lệ đều có tên trong danh sách triệu tập lần này.

Tú Chinh quyết nỗ lực trong năm 2020

Ngoài ra, các nhân tố đã tạo nên sức mạnh cho các nội dung tiếp sức 400m như Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Hằng, Lương Văn Thao, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh và bộ đôi giành trọn bộ HCV- HCB nội dung 3000m chướng ngại vật nam Đỗ Quốc Luật và Nguyễn Trung Cường cũng được triệu tập.

*Không dễ giành vé tới Tokyo

4 năm trước, điền kinh Việt Nam có 2 VĐV giành vé dự Olympic Rio là Nguyễn Thành Ngưng (nội dung đi bộ) và Nguyễn Thị Huyền (nội dung 400m nữ và 400m rào nữ). Tuy nhiên năm nay, sẽ không dễ để điền kinh Việt Nam tái lập thành tích đó. Bởi độ khó trong việc sở hữu 1 tấm vé dự Olympic 2020 đang ngày một tăng dần.

Đơn cử như trường hợp của Nguyễn Thị Huyền. Tại SEA Games 30, Nguyễn Thị Huyền bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 400m sở trường với thành tích 52 giây 80, tốt hơn thành tích của người xếp thứ 4 tại ASIAD 2018 là Huang Guifen (Trung Quốc) 53 giây 89 và chỉ kém chút ít so với người giành HCĐ là Elina Mikhina (Kazakhstan) 52 giây 63. Thế nhưng thành tích này vẫn còn cách khá xa so với mức chuẩn mà Liên đoàn điền kinh thế giới (IAFF) công bố hồi tháng 3 năm nay (51 giây 35).

Nguyễn Thị Huyền

Khả Hòa

Vì thế cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa giành được một suất chính thức nào đến Tokyo vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên hy vọng vẫn còn với điền kinh Việt Nam bởi trước mắt vẫn còn một số giải đấu quốc tế để xác định thành tích của các VĐV như các chặng Grand Prix châu Á…

*Hy vọng được đặt vào đâu?

Ở các nội dung cá nhân, thành tích tiệm cận chuẩn A Olympic nhất là của bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền. Ở nội dung 400m rào nữ, hiện tại thành tích giành HCV của Nguyễn Thị Huyền ở SEA Games 30 là 56 giây 90. Như vậy VĐV này cần phải cải thiện thành tích của mình thêm 1 giây 50 để đạt chuẩn tham dự Olympic ở nội dung này (55 giây 40). Tương tự như vậy ở nội dung 400m nữ nói trên, Nguyễn Thị Huyền cũng phải tìm cách nâng cao thành tích của bản thân thêm 1 giây 45 nữa để đạt chuẩn A (51 giây 35).

Quách Thị Lan (trái) khó hy vọng vào điều kỳ diệu

FBNV

Ngoài ra hy vọng cũng được đặt vào nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp. Ở SEA Games 30, 4 VĐV Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn đã về đích đầu tiên với thành tích 3 phút 19 giây 50. Thành tích này tốt hơn thành tích giành HCB ASIAD 2018 của đội tuyển Kazakhstan 3 phút 19 giây 52 và chỉ còn kém chưa đến 1 giây so với Nhật Bản – đội tuyển cuối cùng giành suất tham dự giải điền kinh thế giới 2019 ở nội dung này (3 phút 18 giây 77).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.