Điền kinh Ý gây sốt khi thắng đội Anh nội dung tiếp sức 4x100 m ở Olympic

Giang Lao
Giang Lao
06/08/2021 22:27 GMT+7

Tối 6.8, báo chí thế giới đã ví chiến thắng của đội chạy tiếp sức điền kinh Ý nội dung 4x100 m nam ở Olympic 2020 trước đội Anh, hệt như chiến thắng của tuyển Ý ở EURO 2020 sau loạt sút luân lưu.

Trong đợt chạy chung kết nội dung 4x100 m nam Olympic 2020, đội chạy tiếp sức Ý luôn bị Anh vượt lên dẫn trước, nhưng cuối cùng đã vượt qua đối thủ với thành tích sít sao 37,50 giây so với 37,51 giây để đoạt chiếc HCV đầy kịch tính.
Chiến thắng của đội chạy tiếp sức Ý với các VĐV Lorenzo Patta, Marcell Jacobs (cũng đoạt HCV 100 m), Eseosa Desalu và Filippo Tortu được ví tương tự trận chung kết EURO 2020 khi tuyển Ý từng bị tuyển Anh dẫn 1-0 nhưng gỡ hòa 1-1 trước khi thắng lại 3-2 bằng loạt sút luân lưu.
Trên trang cá nhân, nhà báo Tancredi Palmeri của kênh beIN SPORTS đăng bức ảnh VĐV Filippo Tortu (Ý) có pha về đích trước đối thủ Nethaneel Mitchell-Blake (Anh) với một ưu thế sít sao bằng động tác về đích tốt hơn chỉ một tầm đầu. “Điều này chẳng khác gì những loạt sút luân lưu ở EURO 2020 trước đội chủ nhà”, nhà báo Tancredi Palmeri ví von so với chiến thắng của tuyển Ý trước tuyển Anh trên sân Wembley hôm 12.7 (giờ VN).

Đội chạy tiếp sức điền kinh Ý đoạt HCV nội dung 4x100 m

AFP

Nhờ chiếc HCV nội dung tiếp sức 4x100 m nam, điền kinh Ý giành thành công lớn nhất trong lịch sử dự Olympic khi đã có 5 HCV, và chỉ kém 1 HCV nữa là cân bằng thành tích của tổng cộng 8 lần dự Olympic trước đây.
Với 5 HCV tại Olympic 2020, hiện điền kinh Ý cũng vươn lên xếp thứ 2 chỉ sau điền kinh Mỹ cũng có 5 HCV, nhưng xếp trên nhờ đoạt 12 HCB và 6 HCĐ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.