Đỗ Tuấn Anh lần thứ 4 thắng chặng

20/04/2010 08:31 GMT+7

Lần thứ tư sau 9 chặng, Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) chứng tỏ khả năng nước rút tốt nhất làng xe đạp VN hiện tại khi cán đích đầu tiên chặng Quảng Ngãi – Quy Nhơn (182km).

Tuấn Anh (trái) tung nước rút về đích

Lần thứ tư sau 9 chặng, Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) chứng tỏ khả năng nước rút tốt nhất làng xe đạp VN hiện tại khi cán đích đầu tiên chặng Quảng Ngãi – Quy Nhơn (182km).

Bước vào cuộc đua, Đỗ Tuấn Anh “nằm” chung tốp với áo vàng Lê Văn Duẩn bất chấp các cua-rơ Mông Cổ và Vinasun TP.HCM bứt tốp. Nhằm bảo vệ áo vàng, cũng như thành tích đồng đội nên lần lượt các ê-kíp BVTV Sài Gòn 1, BVTV An Giang kéo tốp đông đuổi theo tốp đầu. Cách đích 15km, cuộc rượt đuổi thành công và đoàn đua về đích chung tốp đông.

Đó chính là cơ hội để Đỗ Tuấn Anh khẳng định sức mạnh nước rút của mình. Cua-rơ này vượt qua Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1), đoạt ngôi thắng chặng với thành tích 4h35’59” (tốc độ trung bình 39,568km/giờ). Thành tích này giúp Đỗ Tuấn Anh (có 44 điểm) vượt  lên giữ áo xanh sau 9 chặng, hơn Lê Văn Duẩn 1 điểm và hơn Bùi Minh Thụy 7 điểm.

Trong khi đó Lê Văn Duẩn bảo vệ thành công áo vàng sau 9 chặng với thành tích 28g51’19”, hơn Bùi Minh Thụy (hạng nhì) 21” và hơn Hồ Văn Phúc (hạng 3) 33”. Đồng đội Lê Văn Duẩn là Mai Nguyễn Hưng vẫn tiếp tục giữ áo chấm đỏ - vua leo núi với 7 điểm.

Kết thúc chặng đua này, Domesco Đồng Tháp vẫn dẫn đầu danh hiệu đồng đội với thành tích 86g36’28”, hơn ADC Truyền hình Vĩnh Long 8” và hơn BVTV Sài Gòn 18”.

Hôm nay đoàn đua tạm nghỉ tại TP Quy Nhơn (Bình Định) trước khi bước vào tranh tài chặng 10 từ Bình Định về Tuy Hòa (Phú Yên) dài 116km.

Hoành Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.