Đỗ Tuấn Anh lấy lại áo xanh

19/04/2010 23:03 GMT+7

Đỗ Tuấn Anh (bìa trái - ảnh, Domesco Đồng Tháp - ĐT), cua-rơ được mệnh danh là “vua áo xanh” của xe đạp VN trong thời gian gần đây bởi nước rút thần tốc, đã khẳng định mình ở chặng 9 từ Quảng Ngãi đi Bình Định dài 182 km khi cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 35 phút 59 giây, qua mặt các cua-rơ đang khoác áo đội tuyển VN như Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng (đều của Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1), Bùi Minh Thụy (ADC Truyền hình Vĩnh Long).

Ảnh: Đ.N.Thạch

Đỗ Tuấn Anh (bìa trái - ảnh, Domesco Đồng Tháp - ĐT), cua-rơ được mệnh danh là “vua áo xanh” của xe đạp VN trong thời gian gần đây bởi nước rút thần tốc, đã khẳng định mình ở chặng 9 từ Quảng Ngãi đi Bình Định dài 182 km khi cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 35 phút 59 giây, qua mặt các cua-rơ đang khoác áo đội tuyển VN như Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng (đều của Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1), Bùi Minh Thụy (ADC Truyền hình Vĩnh Long).

Chiến thắng ở chặng đấu này, Đỗ Tuấn Anh đã vươn lên dẫn đầu điểm áo xanh sau 9 chặng với 44 điểm, hơn Lê Văn Duẩn xếp nhì đúng 1 điểm. Chặng đua thứ 9 có tính điểm ở đèo Bình Đê, nhưng vị thứ ở ngôi áo đỏ vẫn không đổi khi Mai Nguyễn Hưng tiếp tục dẫn đầu với 7 điểm. Lê Văn Duẩn dẫn đầu giải áo vàng với thành tích 28 giờ 51 phút 19 giây. ĐT tạm dẫn đầu giải đồng đội với thành tích 86 giờ 36 phút 28 giây.

Hôm nay, các VĐV sẽ nghỉ thi đấu và có chuyến tham quan Bảo tàng Quang Trung ở huyện Tây Sơn, Bình Định.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.