Đô vật Nguyễn Thị Lụa giành suất dự Olympic 2012

01/04/2012 15:53 GMT+7

(TNO) Nữ đô vật Việt Nam 21 tuổi Nguyễn Thị Lụa đã chính thức giành quyền dự Olympic London 2012 (Anh) mặc dù đã để thua đối thủ người Hàn Quốc Kym Hyung Joo trong trận tranh chung kết hạng cân 48kg.

(TNO) Nữ đô vật Việt Nam 21 tuổi Nguyễn Thị Lụa đã chính thức giành quyền dự Olympic London 2012 (Anh) mặc dù đã để thua đối thủ người Hàn Quốc Kym Hyung Joo trong trận tranh chung kết hạng cân 48kg tại vòng loại Olympic London 2012 môn vật khu vực châu Á, diễn ra ở Astana, Kazakhstan.

>> Nguyễn Thị Ánh Viên đạt chuẩn B Olympic
>> Nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng vô địch ở cự ly 5km
>> Quý Phước cần phấn đấu đạt chuẩn A Olympic

Ở vòng đầu tiên, Nguyễn Thị Lụa đã chiến thắng Chov Sothera (Campuchia) với tỷ số 3-2. Đến trận bán kết gặp đô vật Nurmatova Mikhrniso (Kyrgyzstan) tất cả ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam đều hồi hộp, bởi nếu thắng đối thủ mạnh này, Nguyễn Thị Lụa sẽ lọt vào trận chung kết, hiển nhiên giành vé chính thức dự Olympic London (theo quy định ở vòng đấu loại này, mỗi hạng cân có 2 VĐV xếp nhất và nhì đoạt vé đến London).

Dù đối thủ Nurmatova Mikhrniso có lối thi đấu mạnh mẽ, khó chịu, nhưng Nguyễn Thị Lụa đã khôn khéo tung đòn quyết định để vượt qua Nurmatova Mikhrniso với tỷ số 2-1.

Hân hoan với thành tích đến London bằng vé chính thức, Nguyễn Thị Lụa có phần thiếu tập trung trong trận chung kết, nên đã thua nữ đô vật Kym Hyung Joo của Hàn Quốc 2-5 trong trận chung kết, nên chỉ đoạt HCB.

Dù không đoạt ngôi vô địch châu Á hạng cân 48kg, nhưng thành tích của Nguyễn Thị Lụa thật đáng tự hào, bởi đây là lần đầu tiên vật Việt Nam có VĐV đoạt vé chính thức dự Olympic.

Ở hạng cân 55kg nữ, Trần Thị Diệu Ninh bị loại sau khi thua Um Ji Eun (Hàn Quốc) 1-2; Lương Thị Quyên thua Aisulu (Kyrgyzstan) ở bán kết hạng cân 63kg nữ.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.