Đoàn Kiến Quốc thất nghiệp

08/11/2012 03:07 GMT+7

“Từ nay tôi chính thức… thất nghiệp”, đương kim số 1 bóng bàn Việt Nam Đoàn Kiến Quốc nói trong lúc chuẩn bị hành lý rời Hà Nội về quê nhà Nha Trang (Khánh Hòa) sau khi thanh lý hợp đồng với CLB bóng bàn Petro Việt Nam hôm qua.

“Từ nay tôi chính thức… thất nghiệp”, đương kim số 1 bóng bàn Việt Nam Đoàn Kiến Quốc nói trong lúc chuẩn bị hành lý rời Hà Nội về quê nhà Nha Trang (Khánh Hòa) sau khi thanh lý hợp đồng với CLB bóng bàn Petro Việt Nam hôm qua.

Thật ra việc để rơi vào tình cảnh thất nghiệp là do chính Kiến Quốc lựa chọn bởi sau khi hết hợp đồng 3 năm, CLB bóng bàn Petro Việt Nam tiếp tục mời tay vợt này gắn bó với CLB trong vai trò VĐV lẫn HLV. Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ, Kiến Quốc quyết định không tiếp tục tái ký hợp đồng và cũng chưa nhận lời về với bất kỳ CLB nào.

 Đoàn Kiến Quốc thất nghiệp
Ảnh: Khả Hòa

Tay vợt 32 tuổi từng 2 lần đoạt quyền tham dự Olympic cho biết muốn trở về Nha Trang chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình bởi từ trước đến nay anh hết thời gian cho những chuyến tập huấn, du đấu bóng bàn xa nhà. Quan trọng hơn, Kiến Quốc quyết lấy bằng Đại học TDTT tại TP.HCM bởi anh từng bỏ dở việc học ở Đại học Từ Sơn (Bắc Ninh) cũng vì bận thi đấu cho CLB lẫn tuyển quốc gia.

Hoàng Quỳnh

>> Ngã rẽ Đoàn Kiến Quốc
>> Cơ hội hat-trick Olympic của Đoàn Kiến Quốc
>> Nỗi lo từ chấn thương của Đoàn Kiến Quốc
>> Giải bóng bàn vô địch cá nhân TG: Đoàn Kiến Quốc vào vòng chính
>> Đoàn Kiến Quốc thắng lớn tại giải thế giới
>> Đoàn Kiến Quốc vào vòng loại trực tiếp
>> Trần Tuấn Quỳnh vượt qua Đoàn Kiến Quốc
>> Đoàn Kiến Quốc thất thủ
>> Gao Ning gặp lại Đoàn Kiến Quốc
>> Đoàn Kiến Quốc “tấn công” vào Asiad
>> Từ Vũ Mạnh Cường đến Đoàn Kiến Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.