Đoàn VN dự SEA Games 26 với 857 người

05/10/2011 20:37 GMT+7

(TNO) Ngày 5.10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký quyết định thành lập đoàn thể thao VN dự SEA Games 26 với con số kỷ lục nhất của VN từ trước tới nay: 857 người (so với SEA Games 24 là 824 người), trong đó có 601 VĐV.

(TNO) Ngày 5.10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký quyết định thành lập đoàn thể thao VN dự SEA Games 26 với con số kỷ lục nhất của VN từ trước tới nay: 857 người (so với SEA Games 24 là 824 người), trong đó có 601 VĐV.

Đoàn VN có 42 đội tuyển, trong đó 7 đội đi theo kinh phí xã hội hóa (dù lượn, patin, leo tường, bóng chày, bóng rổ, bowling và bơi nghệ thuật). Đoàn do ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn.

Đông nhất là đội tuyển điều kinh với 55 thành viên (11 HLV, 3 chuyên gia, 41 VĐV) và mục tiêu là đoạt 8 - 10 HCV. Đội tuyển điền kinh có đầy đủ những VĐV nổi tiếng nhất hiện tại như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, Vũ Văn Huyện, Lê Thị Phương, Phạm Thị Hiền, kỷ lục gia nhảy cao nam Nguyễn Duy Bằng...

Những đội có số lượng VĐV cao khác như: bắn súng (24 VĐV), karate (21 VĐV), judo (16 VĐV), cử tạ (14 VĐV)… Các môn không có tại SEA Games 25 sẽ dự SEA Games 26 gồm đội tuyển thể dục dụng cụ, đấu kiếm, canoeing, rowing, cờ vua...

Ở SEA Games 26 lần này, đoàn thể thao VN không chỉ bảo vệ thành tích đã đạt được là vị trí trong tốp ba với 70 - 80 HCV mà còn là tích điểm, đạt chuẩn Olympic với các môn điền kinh, bơi lội, cử tạ, judo, cầu lông...

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.