Đoạt HCV Olympic được thưởng 160 triệu đồng

11/06/2011 01:03 GMT+7

Các VĐV VN sẽ được nhận mức thưởng khá tương xứng tại các kỳ đại hội thể thao quốc tế. Đó là quyết định mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

Các VĐV VN sẽ được nhận mức thưởng khá tương xứng tại các kỳ đại hội thể thao quốc tế. Đó là quyết định mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 32/2011/QQD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao do Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký ban hành ngày 6.6 vừa qua để thay thế Nghị định 234 đã ra đời từ năm 2006, thì VĐV đoạt huy chương vàng (HCV) Olympic sẽ được thưởng số tiền kỷ lục là 160 triệu đồng, gấp đôi so với trước. HCB, HCĐ được thưởng 80 triệu đồng, 60 triệu đồng (trước đây là 50 và 40 triệu đồng). Nếu phá kỷ lục Olympic sẽ được thưởng thêm 60 triệu đồng thay vì 40 triệu đồng.

 
Lê Bích Phương nếu bảo vệ thành công HCV Asiad sẽ được thưởng đến 70 triệu đồng thay vì chỉ 45 triệu đồng như năm rồi - Ảnh: Hồng Long

Nếu trước đây, HCV, HCB, HCĐ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) được thưởng lần lượt là 45 triệu, 25 triệu, 20 triệu thì theo quy định mới được tăng lên thành 70 triệu đồng, 35 triệu đồng, 30 triệu đồng và phá kỷ lục ASIAD được thưởng thêm 25 triệu đồng. Ba thứ tự đầu của Đại hội Thể thao trong nhà châu Á sẽ được thưởng 50 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng.

Nếu VĐV đoạt HCV châu Á. HCV giải VĐV xuất sắc châu Á với các môn thể thao nhóm I (môn được đưa vào hệ thống thi đấu của Olympic như điền kinh, bơi, nhảy cầu, vật, bắn súng...) được thưởng 60 triệu đồng, nhiều hơn 15 triệu đồng so với trước. HCB, HCĐ được 30 triệu đồng, 25 triệu đồng, nếu phá kỷ lục sẽ được thưởng thêm 25 triệu đồng. Nếu đoạt HCV, HCB, HCĐ châu Á các môn nhóm II sẽ được thưởng 50 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng. Giải vô địch thế giới, giải VĐV xuất sắc thế giới ở môn nhóm I sẽ được nhận 60 triệu, 40 triệu đồng, 30 triệu đồng cho HCV, HCB, HCĐ và nếu phá kỷ lục thế giới sẽ được thưởng thêm 50 triệu đồng. Các môn nhóm II được 50 triệu đồng, 30 triệu đồng, 25 triệu đồng.

Huy chương vàng SEA Games cũng được thưởng tăng lên thành 45 triệu đồng (trước đây là 25 triệu đồng); HCB, HCĐ được 25 triệu, 20 triệu và phá kỷ lục SEA Games sẽ được cộng thêm 20 triệu đồng. 3 vị trí dẫn đầu giải Đông Nam Á với các môn nhóm I sẽ được thưởng 40 triệu đồng, 20 triệu đồng, 15 triệu đồng. Nhóm 2 được 30 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng. HLV trực tiếp đào tạo VĐV sẽ được nhận mức thưởng bằng mức thưởng VĐV. VĐV đoạt thành tích ở giải trẻ, giải thể thao khuyết tật khu vực, châu Á, thế giới được hưởng 50% các mức trên đây.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.