Đọc nhanh

21/05/2010 09:12 GMT+7

Hôm 19.5 “Tia chớp” Usain Bolt tiếp tục giành chiến thắng ở nội dung 100m tại giải Colorful Daegu Pre-Championships Meeting, Hàn Quốc với thời gian 9 giây 86. Đồng hương của Bolt là Michael Frater đã về nhì với thành tích 10 giây 15. Hôm qua 20.5, Bolt đã lên đường sang Thượng Hải để tham dự giải điền kinh quốc tế Diamond League vào ngày 23.5.

Hôm 19.5 “Tia chớp” Usain Bolt tiếp tục giành chiến thắng ở nội dung 100m tại giải Colorful Daegu Pre-Championships Meeting, Hàn Quốc với thời gian 9 giây 86. Đồng hương của Bolt là Michael Frater đã về nhì với thành tích 10 giây 15. Hôm qua 20.5, Bolt đã lên đường sang Thượng Hải để tham dự giải điền kinh quốc tế Diamond League vào ngày 23.5.

Hôm qua 20.5, giải vô địch quyền Anh nữ châu Á đã diễn ra tại thành phố Astana, Kazakhstan. Theo BTC giải cho biết, có tất cả 97 võ sĩ của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham dự. Hai quốc gia được đánh giá mạnh nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Đội tuyển Việt Nam tham dự với 4 võ sĩ là: Lê Thị Hiền (hạng 64kg), Đoàn Thị Liên (54kg), Nguyễn Thị Hoa (46kg) và Lìu Thị Duyên (57kg). Giải sẽ kết thúc vào ngày 30.5.

Minh Tân

Tay vợt nữ số 1 của Anh, Elena Baltacha đang đứng trước nguy cơ vắng mặt tại giải Roland Garros được khởi tranh vào ngày 23.5 vì dính chấn thương lưng.

P.N (Reuters)

Ban kỷ luật của Liên đoàn quần vợt thế giới đã cấm tay vợt người Mỹ, Wayne Odesnik thi đấu 2 năm vì tàng trữ chất kích thích. Hồi tháng 1.2010, Odesnik đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 8 lọ hormon tăng trưởng vào Úc._P.N (Reuters)

Theo bảng xếp hạng cầu lông TG công bố hôm qua, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh tụt từ hạng 6 xuống hạng 7 TG. Tay vợt Bao Chun Lai của Trung Quốc là người chiếm thứ hạng của Tiến Minh.

Ngày mai (22.5), đội tuyển nam bóng bàn VN gồm Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh cùng với trưởng đoàn Phạm Đức Thành (Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn VN) lên đường sang Moscow (Nga) dự giải vô địch đồng đội TG. Giải diễn ra từ ngày 23.5 đến 30.5.

Q.A

Sau 1 ngày tạm nghỉ, hôm nay, 79 kỳ thủ nữ và 81 nam của 19 đơn vị bước vào tranh tài nội dung cờ chớp ĐH TDTT toàn quốc. Hạt giống số 1 của bảng nam vẫn là Lê Quang Liêm (TP.HCM), về nữ là Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ), cả hai cũng là nhà vô địch 2009 của nội dung này.

Hiếu Dân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.