Đổi lộ trình ở chặng đua quyết định

02/10/2010 11:07 GMT+7

Hôm qua, sau khi họp với BHL các đội, BTC quyết định thay đổi lộ trình chặng 8 Đà Nẵng – Huế ra thành hai chặng đua: Đà Nẵng – đỉnh đèo Hải Vân (30km) và chân đèo Hải Vân (phía Lăng Cô) – Huế (70km).

Các chặng đua leo đèo và đổ đèo luôn rất nguy hiểm - Ảnh: H.Q

Hôm qua, sau khi họp với BHL các đội, BTC quyết định thay đổi lộ trình chặng 8 Đà Nẵng – Huế ra thành hai chặng đua: Đà Nẵng – đỉnh đèo Hải Vân (30km) và chân đèo Hải Vân (phía Lăng Cô) – Huế (70km).

TTK Liên đoàn xe đạp - mô tô Việt Nam Đoàn Kim Phách cho biết trời mưa liên tục trong 3 ngày vừa qua cộng với dự báo thời tiết xấu vào những ngày sắp tới, sẽ gây nguy hiểm cho các cua-rơ khi chinh phục chặng Đà Nẵng – Huế, nhất là ở khâu đổ đèo Hải Vân. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho các cua-rơ BTC quyết định chia thành 2 chặng như trên.

Ở chặng đua Quảng Ngãi – Đà Nẵng (131km) hôm qua, Nguyễn Minh Tâm (TP.HCM) đoạt ngôi thắng chặng. Thành tích này không làm thay đổi các danh hiệu: áo vàng (Lê Ngọc Thanh, BVTV Sài Gòn 1), áo xanh (Bùi Minh Thụy, ADC Vĩnh Long) và áo đỏ (Lê Văn Duẩn, BVTV Sài Gòn 1).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.