Đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam giành 4 HCV châu Á

27/06/2013 19:57 GMT+7

(TNO) Tiếp nối thành công tại giải cờ vua trẻ Đông Nam Á mở rộng vừa qua, đội tuyển trẻ cờ vua Việt Nam đã đoạt 4 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB) và 4 huy chương đồng (HCĐ) tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2013.

(TNO) Tiếp nối thành công tại giải cờ vua trẻ Đông Nam Á mở rộng vừa qua, đội tuyển trẻ cờ vua Việt Nam đã đoạt 4 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB) và 4 huy chương đồng (HCĐ) tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2013.

>> Anh Khôi vô địch cờ vua U.16 Đông Nam Á
>> Lê Quang Liêm giành suất World Cup cờ vua 2013
>> Kim Phụng thắng kép tại giải cờ vua U.20 châu Á

 
Kỳ thủ nhí Tống Hải Anh (U.6) đã giành HCĐ ở nội dung cờ nhanh - Ảnh: asianyouth2013

Giải được tổ chức tại Sari, Mazandaran (Iran) từ ngày 19 đến 27.6.2013 gồm 14 nhóm nam và nữ theo các hạng tuổi U.6, U.8, U.10, U.12, U.14, U.16, U.18, với sự tham dự của trên 270 kỳ thủ từ 15 quốc gia gồm: Iran, Ấn độ, Việt Nam, Mông cổ, Macau, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Philippines, Iraq, Syria, Sri Lanka, Trung quốc, Turkmenistan, Tajikstan và Uzbekistan.

Các kỳ thủ thi đấu 3 nội dung cá nhân cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.

Tại nội dung thi đấu cờ nhanh, kỳ thủ Lê Tuấn Minh đoạt chức vô địch nhóm U.18 với 5,5 điểm/7 ván. Ở nhóm U.16, Trần Tuấn Minh cũng giành HCV với 6 điểm/7ván. 3 HCB khác thuộc về Nguyễn Đặng Hồng Phúc (U.14), Vương Quỳnh Anh (nữ, U.8) và Nguyễn Lê Cẩm Hiền (nữ, U.6).

Ở nội dung thi đấu cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ trẻ của Ấn độ gần như chiếm trọn số huy chương của giải, đội Việt Nam chỉ đạt 2 HCB gồm Nguyễn Thị Minh Oanh (nữ, U.14) và Nguyễn Lê Cẩm Hiền (nữ, U.6) và 2 HCĐ (Lê Tuấn Minh - U.18 và Tống Hải Anh - U.6).

Trong khi đó ở nội dung cờ chớp, Trần Tuấn Minh (U.16) và Nguyễn Lê Cẩm Hiền (nữ, U.6) tiếp tục đem về cho đoàn Việt Nam thêm 2 HCV. Các kỳ thủ Võ Mai Trúc (nữ, U.12), Vương Quỳnh Anh (nữ, U.8 đoạt 2 HCB. 3 HCĐ còn lại thuộc về Lê Tuấn Minh (U.18), Ngô Đức Trí (U.10 và Nguyễn Đức Sang (U.8).

Với những thành tích đạt được, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã xếp thứ nhì toàn đoàn, sau đoàn Ấn Độ.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.