Đua xe đạp cổ động bảo vệ môi trường biển

30/12/2012 19:21 GMT+7

(TNO) Sáng 30.12, hơn 70 cua-rơ đội mưa tham gia Giải đua xe đập cổ động bảo vệ môi trường biển tại TP.Đà Nẵng.

(TNO) Sáng 30.12, hơn 70 cua-rơ đội mưa tham gia Giải đua xe đập cổ động bảo vệ môi trường biển tại TP.Đà Nẵng.

>> Kết thúc cuộc đua xe đạp ADC Tour of Vietnam: Eximbank TP.HCM vô địch đồng đội
>> Giải xe đạp quốc tế ADC tour of Việt Nam: Lần đầu bỡ ngỡ
>> 2 tuyển thủ Pháp khoác áo CLB xe đạp ADC

 
Dù mưa gió tầm tã nhưng các cua-rơ nghiệp dư vẫn thi đấu rất nhiệt tình

Ngoài các thành viên CLB Xe đạp Đà Nẵng, giải còn thu hút rất đông các tay đua nghiệp dư ở Quy Nhơn, Gia Lai, Quảng Nam và cả những tay đua là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại TP.Đà Nẵng.

Xuất phát từ Khu du lịch Temple Đà Nẵng (Công viên Biển Đông), đoàn đua chạy dọc theo đường Trường Sa đến điểm cuối của TP.Đà Nẵng là P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn (giáp Quảng Nam) rồi trở về vị trí xuất phát.

Mặc cho trời mưa tầm tã, giải xe đạp vẫn diễn ra hết sức gay cấn trên hơn 40 km đường đua. Kết quả, ở nhóm 1 (dưới 45 tuổi), giải nhất thuộc về Đặng Văn Tâm, Trần Thành Trung về nhì và Nguyễn Hảo xếp vị trí thứ 3.

Ở nhóm 2 (trên 45 tuổi), về nhất là Trần Văn Đinh, Ngô Văn Kiệt xếp vị trí tiếp theo và Kiều Văn Vinh về thứ 3.

Ở nội dung đua xe đạp dành cho nữ, tay đua Nguyễn Thị Tuyết về nhất, Nguyễn Thị Mỹ Hường cán đích thứ nhì và Phạm Thị Hồng Liên về thứ ba.

Bên cạnh mục đích tuyên truyền cổ động bảo vệ môi trường biển, giải đua xe đạp còn tạo thêm sản phẩm du lịch, là sân chơi cho những người yêu thích môn thể thao này, đặc biệt là những người nước ngoài tại TP.Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.