Dùng đá “tấn công” cua-rơ

09/09/2010 08:35 GMT+7

Xuất phát đổ đèo khoảng 400m, vừa đến góc cua hẹp và nguy hiểm, cua-rơ Phan Thanh Điền (An Giang) la lên thất thanh “cứu với” và ngã lăn ra đường. Tay đua này tông phải cục đá to bằng chiếc mũ cối “từ trên trời rơi xuống” nằm trên đường đua.

Phan Thanh Điền thoát nạn trong gang tấc - Ảnh: H.Q

Xuất phát đổ đèo khoảng 400m, vừa đến góc cua hẹp và nguy hiểm, cua-rơ Phan Thanh Điền (An Giang) la lên thất thanh “cứu với” và ngã lăn ra đường. Tay đua này tông phải cục đá to bằng chiếc mũ cối “từ trên trời rơi xuống” nằm trên đường đua.

Sự cố rất nguy hiểm xảy ra hôm qua ở nội dung đổ đèo (1.500m) tại Hòa Bình. Nhờ mang đồ bảo hộ, lại phản xạ kịp thời nên Thanh Điền thoát nạn trong gang tấc. Cua-rơ này nhanh chóng báo với tổ trọng tài làm nhiệm vụ sau sự cố này. Theo tường trình của tổng trọng tài Nguyễn Ngọc Vũ, trước khi xuất phát nội dung đổ đèo, trọng tài đã kiểm tra đường đua kỹ lưỡng và hòn đá này không có trong lộ trình. Sau đó các VĐV được tập thử trước đua cũng khẳng định không hề có hòn đá bởi họ luôn quan sát, tìm hiểu địa hình rất kỹ. Một trọng tài tên Phú làm nhiệm vụ trực gần vị trí xảy ra vụ tai nạn cho biết khi nghe tiếng la của Thanh Điền, anh phát hiện có bóng người mặc áo xanh chạy khỏi khu vực này.

Từ sự việc trên, nhiều HLV cũng như VĐV cho rằng đã có người cố tình đưa cục đá vào đường đua với mục đích làm giảm tốc độ của đối thủ nhằm cạnh tranh thành tích ở nội dung này. Họ kịch liệt lên án việc làm này vì “coi thành tích hơn sinh mạng của VĐV”. Trao đổi với chúng tôi, tổng trọng tài Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, sau khi tham khảo các trọng tài và di chuyển cục đá ra khỏi đường đua, ban trọng tài quyết định để Thanh Điền thực hiện lại nội dung thi đấu của mình. Và tay đua đến từ An Giang đã đoạt HCB, xếp sau VĐV Hà Thế Long (Hà Nội).

Trưởng bộ môn xe đạp Nguyễn Đức Cường cho biết do không bắt được quả tang người đưa đá vào đường đua nên BTC không thể xử lý gì khác ngoài việc cho VĐV thi đấu lại.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.