Được phép cá cược bóng đá quốc tế

01/11/2010 23:18 GMT+7

Cuối tuần qua, Bộ Tài chính đã chính thức công bố dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược. Theo đó, người dân sẽ được tham gia cá cược bóng đá quốc tế và các môn thể thao khác, như đua ngựa, đua chó; doanh nghiệp có thể kinh doanh dịch vụ này một cách hợp pháp.

Giải Premier League sẽ được phép cá cược trong thời gian tới - Ảnh: AFP

Cuối tuần qua, Bộ Tài chính đã chính thức công bố dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược. Theo đó, người dân sẽ được tham gia cá cược bóng đá quốc tế và các môn thể thao khác, như đua ngựa, đua chó; doanh nghiệp có thể kinh doanh dịch vụ này một cách hợp pháp.

Cá cược tối đa 1triệu/đồng/người/ngày

Mục đích lớn nhất của nghị định nhằm tạo sân chơi lành mạnh đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân, xóa bỏ tình trạng cá cược chui, bất hợp pháp gây bất ổn cho xã hội; tăng nguồn thu cho ngân sách để đầu tư vào các lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt là trường học và bệnh viện.

Theo dự thảo, kinh doanh đặt cược sẽ được coi là một nghề kinh doanh có điều kiện, tất cả người dân, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại VN đều có quyền tham gia cá cược một cách hợp pháp với 3 loại hình đặt cược: đua ngựa, đua chó và thể thao.

Dự thảo quy định, tần suất đặt cược đua ngựa, đua chó không được vượt quá 3 ngày/tuần kể cả giải thi đấu quốc tế; với bóng đá sẽ thực hiện theo lịch thi đấu của các trận. Thời điểm đặt cược không vượt quá 12 giờ trước khi cuộc đua bắt đầu hoặc trước khi công bố lịch, địa điểm thi đấu đối với thể thao.

Từ những năm 1998, tôi đã chắp bút viết bản đề án xây dựng trung tâm cá cược bóng đá đầu tiên trình Ủy ban TDTT (nay là Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT-DL).

Nghị định trên được ban hành sớm ngày nào hay ngày đó bởi chúng ta quản lý được hoạt động này và thu được nguồn lợi tài chính cho nhà nước. Tôi được biết LĐBĐ Singapore thu được hàng trăm triệu USD mỗi năm nhờ hoạt động cá cược hợp pháp. Đây là nguồn thu giúp xã hội hóa giúp nền bóng đá càng có nguồn lực để chuyên nghiệp hóa.

Ông Phạm Ngọc Viễn
Phó chủ tịch LĐBĐ VN

Mức đặt cược tối thiểu cho mỗi người chơi ở các loại hình là 10.000 đồng, tối đa không quá 1 triệu đồng/ngày chơi. Về giá trị giải thưởng, đối với đua chó, đua ngựa, doanh nghiệp trả thưởng căn cứ theo doanh thu; đối với thể thao trả thưởng theo tỷ lệ cố định và theo doanh thu. Tỷ lệ trả thưởng tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé.

Một điểm đáng chú ý nữa là muốn có giấy phép kinh doanh đua chó, doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ tối thiểu 300 tỉ đồng, đua ngựa tối thiểu 1.000 tỉ đồng. Riêng trường hợp cá cược bóng đá, dự thảo nghị định lại chưa quy định mức vốn cũng như điều kiện cụ thể cho doanh nghiệp. Ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân hàng, Bộ Tài chính cho biết, nếu ngay từ đầu đã hạ thấp điều kiện thành lập sẽ dẫn tới tình trạng cá cược nở rộ như hoa, khó quản lý. “Sau khi thí điểm, đánh giá lại sẽ có mức điều chỉnh cho phù hợp. 1.000 tỉ đồng so với trong nước là nhiều nhưng ở nước ngoài không lớn”, ông Tuấn nói.

Theo kế hoạch, sau khi lấy ý kiến của các bộ ngành, tổ chức và các thành viên, nghị định sẽ được trình Chính phủ vào tháng 12.2010 để Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành.

Chỉ được cá cược bóng đá quốc tế

Nhiều ý kiến cho rằng, mức đặt cược 1 triệu đồng/người/ngày là quá thấp so với nhu cầu của người chơi, nhưng theo ông Ngô Văn Tuấn, đó là mức phù hợp với mức thu nhập chung của người dân. Tuy nhiên theo ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT-DL): “Mức 1 triệu đồng có thể là nhiều với đối tượng này nhưng lại chưa đủ với một số đối tượng khác”.

Bên cạnh đó, việc dự thảo chỉ cho cá cược bóng đá quốc tế, cấm trong nước theo ông Phạm Ngọc Viễn, Phó chủ tịch LĐBĐVN, là cần nghiên cứu thêm bởi nếu cấm thì nạn cá cược chui vẫn cứ diễn ra. Nên quy định cụ thể và kiểm soát chặt còn hơn thả nổi như hiện nay.

Phản hồi kiến nghị của ông Viễn, ông Nguyễn Thanh Đạm, Trưởng phòng Xổ số và trò chơi có thưởng, Vụ Tài chính - Ngân hàng, cho biết: Cá cược là trò chơi nhiều rủi ro cần đảm bảo sự minh bạch và công bằng, nghị định lựa chọn các giải đấu bóng đá quốc tế do được tổ chức chuyên nghiệp, không có hiện tượng bán độ. Đối với bóng đá trong nước, do các giải tổ chức thiếu chuyên nghiệp và tình trạng bán độ của các cầu thủ vẫn xảy ra, Bộ e ngại sẽ ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của người tham gia cá cược.

Nhiều ý kiến cho rằng nên đưa cả các loại hình khác như đua thuyền, chọi gà, chọi trâu... vào diện được phép cá cược.

Khoảng 15 triệu USD/tháng cá cược bóng đá

Từ Úc, ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Việt kiều, Giám đốc Công ty tiếp thị phần mềm thể thao (SMS), người được biết tới với việc kinh doanh đua chó ở VN, tỏ vẻ phấn khích khi biết hoạt động cá cược đua chó, đua ngựa, bóng đá sẽ được Bộ Tài chính cho phép thí điểm. “Điều đó rất hợp lý. Bởi ai cũng biết hiện nay việc bãi bỏ visa trong khu vực ASEAN tạo điều kiện cho người Việt đi nước ngoài dễ dàng. Hằng ngày, người Việt mang tiền qua Campuchia, Malaysia, Singapore, Philippines... để được cá cược. Trong khi, ở trong nước thì lại cấm”, ông Mỹ nói.

“Đối với cá cược bóng đá, thị trường Malaysia là khoảng 300 triệu USD, thị trường VN nhỏ hơn nhiều, tôi ước chừng 15 triệu USD/tháng. Nếu không chấp nhận cá cược, mỗi tháng chúng ta mất đi khoản tiền đó. Chưa kể cho phép tổ chức cá cược còn có thể thu được tiền cá cược từ bên ngoài, tạo công ăn việc làm...”, ông Mỹ bình luận.

Ông Trần Vĩnh Lộc, Giám đốc Công ty du lịch Lạc Hồng Voyages, cho rằng hoạt động cá cược sẽ là sản phẩm du lịch rất đặc biệt, có thể thu hút thêm nhiều du khách đến từ châu Á. “Nhu cầu giải trí về đêm của du khách nước ngoài là rất lớn. Lâu nay, việc cá cược không được chính thức chấp nhận, nên các công ty lữ hành cũng rất lo lắng mỗi khi khách hỏi về cá cược. Ngay cả khách VN, khi ra nước ngoài, trong chương trình tour bao giờ cũng có chương trình giải trí tìm sự may mắn trong cá cược và khách rất thích thú”, ông Lộc nói.

N.T.Tâm

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.