Duy Bằng được sự SEA Games 26

20/09/2011 19:44 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF), Bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục thể thao đã gút lại danh sách đội tuyển quốc gia dự SEA Games 26, với 38 vận động viên (VĐV) và chỉ tiêu đoạt từ 8-10 huy chương vàng (HCV) (tại SEA Games 25 là 7 HCV).

VĐV nhảy cao Nguyễn Duy Bằng - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF), Bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục thể thao đã gút lại danh sách đội tuyển quốc gia dự SEA Games 26, với 38 vận động viên (VĐV) và chỉ tiêu đoạt từ 8-10 huy chương vàng (HCV) (tại SEA Games 25 là 7 HCV).

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của kỷ lục gia nhảy cao nam Nguyễn Duy Bằng. Ở nội dung này, có 3 VĐV được đặt lên “bàn cân” gồm Duy Bằng, Đào Văn Thủy, Trần Công Phước nhưng Bằng đã được chọn bởi sau gần hai năm không thi đấu đỉnh cao, anh đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng bằng tấm HCV Giải điền kinh Hong Kong mở rộng hồi tháng 7 và HCV Giải vô địch quốc gia 2011 với thành tích 2,09m.

Mặc dù còn xa mới bằng thành tích của chính anh tại Giải các ngôi sao châu Á năm 2005 với thành tích 2,25m và cũng chưa đạt chuẩn dự SEA Games là 2,14m nhưng VAF hy vọng Bằng sẽ giành HCV SEA Games với thông số dự kiến là 2,15m.

Theo báo cáo của huấn luyện viên Nguyễn Đình Minh, chấn thương cơ đùi sau và gan bàn chân của VĐV Vũ Thị Hương đã hồi phục. Hiện tại, Hương tập luyện với tinh thần rất tập trung và quyết tâm để bảo vệ hai HCV cá nhân tại SEA Games. Ở cự ly 100m, thành tích dự kiến là 11,45 giây (chưa đạt chuẩn B dự Olympic) và 200m là 23,40 giây.

Trong khi đó, sau khi tuột cơ hội đạt chuẩn dự Olympic ở giải thế giới, Trương Thanh Hằng ngoài nhiệm vụ bảo vệ thành công hai chức vô địch SEA Games cự ly 800m, 1.500m, còn cố gắng đạt chuẩn B đi Thế vận hội với thành tích 2 phút 01 giây 30 cự ly 800m.

Vũ Văn Huyện được giao chỉ tiêu đoạt HCV nội dung 10 môn phối hợp. Nhà vô địch SEA Games 25 Nguyễn Đình Cương phấn đấu tiếp tục đoạt HCV cự ly sở trường 800m và HC bạc cự ly 1.500m (tại SEA Games 25, Cương đã bất ngờ giành HCV cự ly này).

Những chỉ tiêu HCV hoặc HC bạc còn được đặt vào những nội dung sau: Nguyễn Thanh Phúc (đi bộ nữ), Dương Thị Việt Anh (7 môn phối hợp), Nguyễn Thị Phương (3.000m vượt chướng ngại vật), Vũ Văn Tình (400m rào nam), Nguyễn Văn Hùng (nhảy 3 bước), cự ly 4x400m tiếp sức nữ (Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Oanh, Vũ Thùy Trang).

Ngoài ra, VAF còn đặt chỉ tiêu đoạt thêm 12 HC bạc, 10 HC đồng. Ông Dương Đức Thủy - Trưởng bộ môn Điền kinh sẽ làm lãnh đội cùng 3 chuyên gia và 10 huấn luyện viên.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.