FIFA lại hục hặc với Brazil vì… bia

20/01/2012 16:38 GMT+7

(TNO) Mối quan hệ giữa Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và chủ nhà World Cup 2014 tiếp tục không vui vẻ khi Quốc hội Brazil chuẩn bị thông qua việc duy trì luật cấm bán đồ uống có cồn như bia, rượu… tại các sân vận động trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

(TNO) Mối quan hệ giữa Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và chủ nhà World Cup 2014 tiếp tục không vui vẻ khi Quốc hội Brazil chuẩn bị thông qua việc duy trì luật cấm bán đồ uống có cồn như bia, rượu… tại các sân vận động trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

 
Tổng thư ký của FIFA Jerome Valcke - Ảnh: Reuters

Động thái trên đang khiến các quan chức FIFA hết sức thất vọng khi quyền lợi của họ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi đối tác sản xuất loại bia Budweiser là một nhà tài trợ lớn của cơ quan này.

Phát biểu với các phóng viên tại Rio de Janeiro nhân chuyến thị sát Brazil về công tác chuẩn bị cho World Cup 2014, Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke tuyên bố: “Đồ uống có cồn là một phần ở các FIFA World Cup, nên chúng tôi đã có cuộc đàm phán để việc bán bia, rượu ở World Cup 2014 không bị ngăn cản. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã quá chậm trễ”, theo AFP.

Kèm theo lời phát biểu, ông Jerome Valcke còn lên tiếng chỉ trích công tác xây dựng, tu bổ cơ sở hạ tầng ở 12 thành phố của Brazil cho World Cup 2014 quá chậm chạp và có thể không đáp ứng được nhu cầu của người hâm mộ.

Trước đó, giữa FIFA và Brazil cũng xảy ra mâu thuẫn về việc chia lợi nhuận và quyền lợi bản quyền truyền hình World Cup 2014.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.