FIFA và UEFA quyết làm trong sạch bóng đá

23/07/2011 00:57 GMT+7

Hôm qua, ông Chris Eaton, cựu quan chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) và hiện là người đứng đầu Ủy ban An ninh FIFA cho biết: “90% người chơi cá cược và đường dây cá cược bất hợp pháp xuất phát từ Đông Nam Á, nên cần phải có sự phối hợp giữa các lực lượng có trách nhiệm để tiêu diệt tận ổ”.

Hôm qua, ông Chris Eaton, cựu quan chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) và hiện là người đứng đầu Ủy ban An ninh FIFA cho biết: “90% người chơi cá cược và đường dây cá cược bất hợp pháp xuất phát từ Đông Nam Á, nên cần phải có sự phối hợp giữa các lực lượng có trách nhiệm để tiêu diệt tận ổ”.

Trước đó, FIFA cũng cam kết chi 20 triệu euro để giúp lực lượng Interpol tại Singapore đào tạo, giáo dục và điều tra “đánh tan” những đường dây cá cược bất hợp pháp tại Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Theo ông Chris Eaton, thống kê bước đầu, có đến 90 tỉ USD được dàn trải cho hình thức cá cược bất hợp pháp mỗi năm.

Trong khi đó, Chủ tịch UEFA Michel Platini sẽ có chuyến công du đến Hy Lạp để tìm giải pháp xử lý vụ án dàn xếp tỷ số đang trong cuộc điều tra với hơn 68 người bị bắt giữ thời gian vừa qua, bao gồm chủ tịch của một số CLB nổi tiếng, các cầu thủ, trọng tài và quan chức. Những người này bị cáo buộc đã dàn xếp tỷ số khoảng 41 trận đấu (có cả các trận ở các giải cấp châu Âu), tổ chức đánh cược bất hợp pháp, hoạt động rửa tiền.

Về vụ dàn xếp tỷ số tại Thổ Nhĩ Kỳ (TNK), UEFA vẫn đang chờ những động thái quyết liệt hơn từ phía TNK vì hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và có thể kéo dài thêm nhiều tuần nữa. Dù mùa bóng mới của TNK đã bị tạm hoãn, nhưng UEFA không vì thế mà tước quyền tham dự Champions League của CLB Fernebahce. Tuy nhiên Chủ tịch Platini cũng nói thẳng sẽ xử rất nặng nếu các chứng cứ là thuyết phục, có thể sẽ xóa tên bóng đá TNK một thời gian trên bản đồ bóng đá châu Âu.

G.Lao - T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.