Gần 6.500 tỉ đồng để cao thêm 4 cm

25/05/2013 03:20 GMT+7

Sáng qua 24.5, Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT đã tổ chức chương trình hội nghị trực tuyến với các đầu cầu Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, về triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người VN giai đoạn 2011 - 2030.

Sáng qua 24.5, Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT đã tổ chức chương trình hội nghị trực tuyến với các đầu cầu Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, về triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người VN giai đoạn 2011 - 2030.

Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 năm trước, đề án có mục tiêu cụ thể như sau: đối với nam 18 tuổi vào năm 2020, chiều cao trung bình 167 cm, năm 2030 là 168,5 cm (hiện tại là 164,4 cm); nữ có chiều cao trung bình 156 cm vào năm 2020 và 10 năm sau đạt 157,5 cm (hiện chỉ đạt 153 cm).

Tổng kinh phí dự kiến cho toàn bộ đề án vào khoảng 6.449 tỉ đồng, trong đó nhà nước đầu tư 3.267 tỉ đồng, số còn lại xã hội hóa và về lâu dài sẽ lấy từ nguồn thu cá cược bóng đá. Đề án còn nhằm cải thiện thể lực của thanh niên, nâng chiều cao lên 4 cm trong 17 năm để thu hẹp khoảng cách so với châu Á.

Lan Phương

>> Thể thao quốc tế
>> Thể thao trong nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.