Gay cấn chung kết ngược

24/12/2011 01:17 GMT+7

Nếu các trận bán kết thứ hai giải vô địch bóng chuyền QG tối qua diễn ra không có gì bất ngờ khi nữ VTV Bình Điền Long An (BĐLA) thắng đậm PV Oil Thái Bình 3-0 và nam Sacombank Biên phòng thắng Long An cũng 3-0, thì diễn biến các trận chung kết ngược đầy gay cấn.

Nếu các trận bán kết thứ hai giải vô địch bóng chuyền QG tối qua diễn ra không có gì bất ngờ khi nữ VTV Bình Điền Long An (BĐLA) thắng đậm PV Oil Thái Bình 3-0 và nam Sacombank Biên phòng thắng Long An cũng 3-0, thì diễn biến các trận chung kết ngược đầy gay cấn.

Về nam tại Vũng Tàu, Quân đoàn 4 sau trận thua đau trước Quân khu 7 đã vùng lên thắng Công an Phú Thọ (CAPT) 3-2 trong một trận rất quyết liệt và sôi động đến phút chót, qua đó sống lại hy vọng trụ hạng. Còn Bến Tre cũng làm điều tương tự sau khi thua CAPT hôm trước đã vùng lên thắng QK 7 3-1, để tạo nên thế chân kiềng rất hay khi cả 4 đội đều cùng điểm, và 2 trận đấu cuối cùng nếu đội nào chiến thắng sẽ chắc chắn trụ hạng. Tối nay 24.12 (19 giờ) là trận QĐ4 gặp Bến Tre và trận tranh hạng ba nữ giữa PV Oil Thái Bình- Ngân hàng Công thương còn tối mai 25.12 là trận QK7- CAPT và chung kết nữ giữa Thông tin Liên Việt Bank - VTV BĐLA.

Về nữ, chung kết ngược tại Nha Trang, nữ Hải Dương đang có ưu thế sau khi thắng trận thứ 2 trước Giấy Bãi Bằng (GBB) với tỷ số 3-1, trong khi Truyền hình Vĩnh Long bất ngờ thắng Hà Nội BIDV 3-0 khiến cho suất trụ hạng phải đợi đến 2 trận cuối giữa Hải Dương - Hà Nội (19 giờ tối nay) và Vĩnh Long - GBB (19 giờ ngày 25.12). Cũng trong tối nay, lúc 21 giờ là trận tranh hạng ba nam giữa Thể Công gặp Long An và 21 giờ tối mai 25.12 là trận chung kết giữa chủ nhà Sanest Khánh Hòa gặp Sacombank Biên phòng.

N.Quang- B.Ng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.