Giải bán Marathon quốc tế Việt - Nhật năm 2010

24/10/2010 23:54 GMT+7

Sáng 24.10, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) diễn ra giải bán Marathon quốc tế Việt - Nhật năm 2010, thu hút 238 vận động viên (VĐV) đến từ Nhật Bản, cùng những người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam và hơn 100 VĐV Việt Nam thuộc 8 tỉnh thành trên toàn quốc tham dự.

Sáng 24.10, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) diễn ra giải bán Marathon quốc tế Việt - Nhật năm 2010, thu hút 238 vận động viên (VĐV) đến từ Nhật Bản, cùng những người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam và hơn 100 VĐV Việt Nam thuộc 8 tỉnh thành trên toàn quốc tham dự.

Điểm xuất phát và đích đến tại Quảng trường 2.4, tuyến đường chạy là Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Kết quả, giải nam nội dung thi bán marathon dài 21 km, VĐV Nguyễn Đặng Đức Bảo của Khánh Hòa về nhất với thời gian 1 giờ 9 phút; VĐV K’Thành (Lâm Đồng) giành giải nhì, VĐV Nhật Bản Trent Harlow giành giải ba. Ở nội dung Marathon nữ dài 21 km, VĐV Nguyễn Thị Mỹ Chi (Khánh Hòa) về nhất với thời gian 1 giờ 26 phút, về nhì và ba là VĐV Nguyễn Thị Ngọc Yến (Hà Nội) và Nguyễn Thị Xuân Đối (Khánh Hòa).

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.