Giải bơi lội thế giới 2011: Ấn tượng Melissa Franklin

01/08/2011 00:37 GMT+7

Kình ngư 16 tuổi của đội Mỹ Melissa Franklin (ảnh) đã che khuất những thành tích tuyệt vời của Ryan Lochte và Michael Phelps sau khi đoạt một lúc 2 HCV ở ngày thi đấu thứ 15.

Ảnh: AFP

Kình ngư 16 tuổi của đội Mỹ Melissa Franklin (ảnh) đã che khuất những thành tích tuyệt vời của Ryan Lochte và Michael Phelps sau khi đoạt một lúc 2 HCV ở ngày thi đấu thứ 15.

Ở nội dung sở trường 200m ngửa, Franklin đã có xuất phát và nước rút quá tốt, vượt mặt những đối thủ Belinda Hocking (Úc) và Sharon van Rouwendaal (Hà Lan) để chạm đích đầu tiên với thành tích 2 phút 5,1 giây. Ngay sau đó, cô gái 16 tuổi - người nhận lượt bơi tự do - tiếp tục góp công lớn để cùng đồng đội Soni (bơi ếch), Natalie Coughlin (ngửa) và Dana Vollmer (bướm) đoạt HCV ở nội dung 4x100m hỗn hợp với thành tích 3 phút 52,36 giây.

Đây là chiếc HCV thứ 3 của Franklin ở giải này khi trước đó cô cùng những đàn chị về nhất ở nội dung 4x200m tự do. Với thành tích ấn tượng này, Franklin hứa hẹn sẽ sớm trở thành một thách thức lớn cho các kình ngư hàng đầu ở Thế vận hội 2012.

Chiều qua, kình ngư Mỹ Ryan Lochte đoạt HCV thứ 5 tại giải khi về nhất ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 7,13 giây. Ngoài Lochte, tuyển Mỹ cũng có một ngày thi đấu rất thành công với thêm 3 HCV ở nội dung 400m hỗn hợp tiếp sức nam, 400m hỗn hợp cá nhân nữ và 50m ếch nữ. Thành tích này giúp tuyển Mỹ (17 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ) vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, kế đến là Trung Quốc (15-13-8) và Nga (8-6-4), Brazil, Ý.

Trong ngày hôm qua, kình ngư chủ nhà Sun Yang lập kỷ lục thế giới ở nội dung 1.500m tự do nam với thành tích 14 phút 34,14 giây, còn Alshammar (Thụy Điển) và Liam Tancock (Anh) lần lượt đoạt HCV ở nội dung 50m tự do nữ và 50m ngửa nam.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.