Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Khó cho chủ nhà

07/07/2011 23:37 GMT+7

Hai đại diện của bóng chuyền VN là tuyển quốc gia và CLB VTV Bình Điền Long An sẽ đương đầu với nhiều khó khăn tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Sun Group Cup 2011 khởi tranh vào ngày mai (9.7) tại Đắk Lắk.

Hai đại diện của bóng chuyền VN là tuyển quốc gia và CLB VTV Bình Điền Long An sẽ đương đầu với nhiều khó khăn tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Sun Group Cup 2011 khởi tranh vào ngày mai (9.7) tại Đắk Lắk.

Phó ban chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền VN Trần Văn Thư cho biết với việc các đội nước ngoài mang đến giải đội hình mạnh, trình độ chuyên môn nhỉnh hơn khiến cơ hội bảo vệ ngôi vô địch trở nên rất khó khăn cho tuyển VN.

Tuyển VN nằm ở bảng A cùng với tuyển Úc, tuyển CHDCND Triều Tiên, tuyển trẻ Kazakhstan. Ở bảng đấu này tuyển CHDCND Triều Tiên được đánh giá nổi trội hơn cả. Cơ hội tranh suất thứ hai vào bán kết chia đều cho 3 đội còn lại. Nếu thi đấu gắn kết hơn so với những giải đấu gần đây như Cúp Vietsov Petro vừa kết thúc, đội tuyển VN vẫn có cửa. HLV Qiao Yu Chuan (Trung Quốc) cho biết mỗi trận đấu ở vòng bảng của đội nữ VN như một trận chung kết, không được phép sẩy chân bất cứ trận nào. Ở bảng B có CLB Bắc Kinh (Trung Quốc) - ứng viên vô địch, Ngân hàng Hàn Quốc, tuyển sinh viên Thái Lan, tuyển sinh viên Nhật Bản. Đại diện của VN là VTV Bình Điền Long An gần như không có cơ hội tiến xa khi bị đánh giá yếu nhất bảng.

Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 8.000 USD, hạng nhì 5.000 USD, hạng ba 3.000 USD cùng 9 giải cá nhân, mỗi giải 300 USD. Đây là số tiền thưởng cao hơn nhiều so với những giải trước đây. Tất cả các trận đấu tại giải đều được truyền hình trực tiếp trên VTV2, VTV3.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.