Giải bóng chuyền nữ trẻ vô địch châu Á – Cup Salonpas

28/08/2010 09:30 GMT+7

Giải diễn ra tại NTĐ Phan Đình Phùng và NTĐ Tân Bình (TP.HCM) từ ngày 12 đến 20.9 thu hút 15 QG, vùng lãnh thổ gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Kazakhstan, Úc, Hồng Kông, Iran, Ấn Độ, Indonesia, New Zealand, Fiji, Sri Lanka, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam dự tranh. Các đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn chọn các đội vào tứ kết, bán kết và xếp hạng.

Giải diễn ra tại NTĐ Phan Đình Phùng và NTĐ Tân Bình (TP.HCM) từ ngày 12 đến 20.9 thu hút 15 QG, vùng lãnh thổ gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Kazakhstan, Úc, Hồng Kông, Iran, Ấn Độ, Indonesia, New Zealand, Fiji, Sri Lanka, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam dự tranh. Các đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn chọn các đội vào tứ kết, bán kết và xếp hạng.

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền VN, ông Nguyễn Bá Nghị cho biết tuyển trẻ VN được tập trung từ đầu tháng 7 dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Trung Quốc Rong Han Yan nhằm chuẩn bị cho giải. Tuyển trẻ VN nằm ở bảng A cùng với Kazakhstan, New Zealand. Mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng.

Hoàng Quỳnh

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI, môn judo TP.HCM mất vị trí nhất toàn đoàn

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI môn judo đã kết thúc hôm qua tại nhà thi đấu Bưu điện, Thành phố Đà Nẵng. Với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia đang có phong độ rất tốt như Trần Thị Mỹ Tuyên (hạng cân dưới (-45kg), Nguyễn Thị Như Ý (-70kg), Hồ Ngân Giang (-60kg), đoàn Đồng Tháp đã đạt 5 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, giành luôn hạng nhất toàn đoàn. Xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là đoàn TP.HCM (4 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ) và Bến Tre (3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ). Đây là lần đầu tiên đoàn TP.HCM, cái nôi của judo Việt Nam đã để mất vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc.

Lan Chi

Hôm nay, 28.8, chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới  Kirsan Ilyumzhinov (kiêm tổng thống nước CH Kalmykia, Nga) sẽ đi nước cờ khai mạc giải đấu tưởng niệm Florencio Campomanes (chủ tịch FIDE đầu tiên), diễn ra từ 28.8 đến 5.9 tại Philippines với tổng giải thưởng 100.000 USD. Lê Quang liêm, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm và Hoàng thị Như Ý là 5 kỳ thủ VN dự giải đấu này.

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.