Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020: Bích Tuyền bừng sáng

11/12/2020 13:06 GMT+7

Tối 10.12 tại Khánh Hòa, người xem bóng chuyền đã chứng kiến chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền bừng sáng suốt trận đấu ở vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) năm nay giúp đội Truyền hình Vĩnh Long đánh bại đội Kinh Bắc Bắc Ninh 3-2.

Dù thất bại 1-3 trước đội bóng vùng quê quan họ cách đây nửa năm ở vòng 1 và mới chỉ có một trận thắng trong 4 trận trong vòng đấu trước, HLV Đào Thị La của Vĩnh Long vẫn yêu cầu các học trò của mình thi đấu thật thoải mái trước trận đấu hôm qua. Đối thủ đến từ Bắc Ninh vẫn có chủ công đội trưởng Đinh Thị Thúy ghi được rất nhiều điểm như trong ngày khai mạc đã thắng Bình Điền Long An 3-0. Thế nhưng ở vị trí tương đồng phía bên kia lưới, Vĩnh Long lại có Bích Tuyền thi đấu lấn lướt hơn nhiều. Cô gái 20 tuổi có chiều cao 1m86 này có những cú đập cắm rất mạnh và độ chính xác cao làm đồng đội thêm hưng phấn, tạo cho đội bất ngờ thắng liền hai hiệp đầu với tỷ số 25/22 và 25/23. Sau đó, do bước 1 không ổn định, Vĩnh Long bị đối thủ quân bình tỷ số 2-2.
Thế nhưng cũng chính Bích Tuyền đã kéo toàn đội Vĩnh Long giành lại ưu thế trên sân khi giúp đội dẫn đến 10/1 ở hiệp đấu quyết định, trong đó một mình Tuyền đã ghi đến 7 điểm. Phần còn lại, Tuyền ghi thêm 3 điểm nữa và cùng đồng đội kết thúc trận đấu kéo dài suốt gần 3 giờ với tỷ số thuyết phục 15/6. Với trận thắng này đội nữ Vĩnh Long dễ dàng hơn trong mục tiêu trụ hạng của mình.
Cùng giờ với trận đấu trên và cũng trong một trận đấu rất sôi động kéo dài 5 hiệp đấu gần 3 giờ tại nhà thi đấu Đắk Lắk, các cô gái chủ nhà đã lập nên kỳ tích đánh bại á quân quốc gia Ngân hàng Công Thương 3-2 (25/22, 28/26, 22/25, 24/26, 15/13).

Nguyễn Thanh Hải (số 12 - TP.HCM) thi đấu tốt nhất trong trận thắng đội Hà Tĩnh

NHỰT QUANG

Ở bảng D nam, dù đội Hà Tĩnh thi đấu rất kiên cường, nhưng đương kim vô địch TP.HCM vẫn có những cá nhân từng là tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Hạnh, Đinh Văn Tú , Lê Quang Khánh thi đấu nổi bật nên tiếp tục thắng trận thứ hai liên tiếp ở vòng 2 với tỷ số 3-2 (16/25, 25/23, 25/23, 21/25, 15/10), gần như chắc chắn sẽ vào vòng chung kết khi đến nay đã có 5 trận thắng qua 2 vòng đấu.
Kết quả những trận còn lại: Thông tin LienViet PostBank thắng Than Quảng Ninh 3-1, Hóa chất Đức Giang thắng Hải Tiến Thanh Hóa 3-0 (nữ) và Tràng An Ninh Bình thắng Hà Nội 3-0, Biên Phòng thắng Bình Dương 3-1, Sanest Khánh Hòa thắng Vĩnh Long 3-0 (nam).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.