Giải điền kinh ngôi sao Châu Á 2010: VĐV Việt Nam khó có huy chương

29/07/2010 08:49 GMT+7

Giải khai diễn hôm nay tại New Delhi (Ấn Độ) với sự tham dự của những VĐV điền kinh hàng đầu châu lục. Nguyễn Văn Hùng (nhảy 3 bước nam) và Nguyễn Thị Bắc (400m rào nữ) là hai đại diện của điền kinh VN tại giải.

Giải khai diễn hôm nay tại New Delhi (Ấn Độ) với sự tham dự của những VĐV điền kinh hàng đầu châu lục. Nguyễn Văn Hùng (nhảy 3 bước nam) và Nguyễn Thị Bắc (400m rào nữ) là hai đại diện của điền kinh VN tại giải.

Trưởng bộ môn điền kinh VN Dương Đức Thủy cho biết điền kinh VN gửi bảng đăng ký đến BTC với 6 VĐV gồm: Vũ Thị Hương (100m nữ), Trương Thanh Hằng (800m, 1.500m nữ), Nguyễn Đình Cương (800m nam), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Nguyễn Thị Bắc (400m rào nữ), Nguyễn Văn Hùng (nhảy 3 bước nam). Sau đó, dựa vào thành tích mà các VĐV này đạt được từ đầu năm 2010 cũng như thành tích các VĐV của các QG đăng ký dự giải, BTC đã mời trực tiếp Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Thị Bắc.

Sở dĩ các “ngôi sao” của điền kinh VN như Hương, Hằng, Cương không đủ điều kiện dự giải vì thành tích từ đầu năm đến nay rất thấp. Vũ Thị Hương chỉ đạt 11”73 (vòng 2 Grand Prix 2010), kém xa KLQG 11”43 của chị. Còn Trương Thanh Hằng không dự giải quốc tế từ đầu năm.

Hai VĐV Việt Nam dự giải năm nay cũng không được đặt nhiều kỳ vọng. Văn Hùng sở hữu KLQG nhảy 3 bước với thành tích 16m41. Thành tích này thua xa thông số thành tích của top 10 VĐV nhảy 3 bước châu Á. Còn Nguyễn Thị Bắc chỉ đạt 60”68 ở giải điền kinh TP.HCM mở rộng, trong khi top 10 châu Á đều có thành tích dưới 58”.

H.Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.