Giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2015: Lịch đấu quá dày, khó có 'mưa' kỷ lục

01/08/2015 07:53 GMT+7

Hôm nay, giải điền kinh quốc tế TP.HCM chính thức khởi tranh tại Sân vận động Thống Nhất với sự tham dự của 5 đội nước ngoài gồm: Hồng Kông, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Singapore cùng tuyển VN và 31 đơn vị trên toàn quốc.

Hôm nay, giải điền kinh quốc tế TP.HCM chính thức khởi tranh tại Sân vận động Thống Nhất với sự tham dự của 5 đội nước ngoài gồm: Hồng Kông, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Singapore cùng tuyển VN và 31 đơn vị trên toàn quốc.

Lê Trọng Hinh (317) sẽ gây bất ngờ ở nội dung 200 m? - Ảnh: Khả Hòa
Lê Trọng Hinh (317) sẽ gây bất ngờ ở nội dung 200 m? - Ảnh: Khả Hòa
Sau thành công với 11 HCV, 15 HCB, 8 HCĐ ở SEA Games 28 vừa qua tại Singapore, điền kinh VN đang được người hâm mộ háo hức chờ xem những màn thể hiện mới tại giải quốc tế trên sân nhà TP.HCM.
Gương mặt đáng chú ý nhất vẫn là nhà vô địch SEA Games, vô địch Grand Prix châu Á Nguyễn Thị Huyền (400 m, 400 m rào). Tiếp đến là những ngôi sao thống trị khu vực như Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ), Đỗ Thị Thảo (800 m, 1.500 m nữ), Dương Văn Thái (800 m, 1.500 m nam), Nguyễn Văn Lai (5.000 m nam), Lê Trọng Hinh (200 m nam)…
HLV tuyển quốc gia Vũ Ngọc Lợi cho biết do các tuyển thủ mới trở lại luyện tập sau các giải quốc tế nên khó đòi hỏi thông số thành tích cao và khó có “mưa” kỷ lục quốc gia.
Thế nhưng các tuyển thủ VN hoàn toàn đủ sức tranh chấp HCV với tất cả khách mời quốc tế. Điều khiến nhiều người lo lắng là giải đấu có đến 45 bộ huy chương nhưng BTC sắp xếp thi đấu chỉ 2 ngày. Lịch đấu quá dày khiến các VĐV khó hồi phục thể lực, chưa kể dễ quá tải gây chấn thương cho VĐV. Tại SEA Games 28 vừa qua, điền kinh có 46 bộ huy chương nhưng BTC sắp xếp thi đấu đến 6 ngày nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho VĐV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.