Giải đua xe đạp truyền hình: TP.HCM mất ngôi đầu đồng đội

18/04/2018 15:02 GMT+7

Chỉ còn 4 so với 6 tay đua của các đội cạnh tranh, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM mất ngôi đầu đồng đội về tay Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang ở chặng đua 19 giải xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á diễn ra hôm nay từ Phan Rang lên Đà Lạt.

Chặng đua có 2 ngọn đèo Ngoạn mục và Prenn đúng như dự báo sẽ làm đảo lộn nhiều thứ hạng trên bảng tổng sắp. Dược Domesco Đồng Tháp với 2 tay leo đèo cự phách Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái lần lượt giành chiến thắng ở 2 đỉnh đèo trên. Tuy nhiên tay đua đang mặc áo chấm đỏ-vua leo núi Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) thi đấu khôn khéo, về hạng nhì đèo Ngoạn mục, hạng tư đèo Prenn và chính thức đoạt danh hiệu vua leo núi do tạo khoảng cách điểm an toàn so với các đối thủ cạnh tranh.

Các tay đua An Giang nhận tiếp tế trên đèo trước khi bảo vệ thành công áo vàng cho Nguyễn Thành Tâm và chiếm luôn ngôi đầu đồng đội Khả Hòa

Sau khi thắng đèo Prenn, Phan Hoàng Thái xuất sắc đoạt luôn danh hiệu thắng chặng, qua đó giúp Dược Domesco Đồng Tháp qua mặt Bike Life Đồng Nai vươn lên hạng ba đồng đội.

Trong khi đó đội An Giang bao bọc kín kẽ cho áo vàng Nguyễn Thành Tâm, giúp anh cán đích hạng tư chặng và giữ chắc danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất. Không những thế Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang còn chiếm được ngôi đầu đồng đội của Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM.

Nguyễn Tấn Hoài thắng đèo Ngoạn mục nhưng Loic Desriac cán đỉnh hạng nhì, cầm chắc trong tay danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi Khả Hòa

Thua thiệt về lực lượng do có 2 tay đua phải bỏ cuộc vì chấn thương nên đội đua TP.HCM dù rất nỗ lực có mặt trong tốp đầu khi qua đèo Ngoạn mục nhưng đến đỉnh đèo Prenn họ chỉ còn 2 tay đua trong tốp tranh chấp đồng đội là Trần Thanh Điền, Nguyễn Minh Việt. Vì thế đội TP.HCM hụt hơi khi phía Đồng Tháp, Đồng Nai, An Giang tung ra "cú đánh" quyết định ở đoạn cuối đèo Prenn nên phải lùi xuống hạng nhì với khoảng cách 44 giây so với An Giang.

Phan Hoàng Thái thắng đèo Prenn lẫn về nhất chặng giúp Dược Domesco Đồng Tháp lên hạng ba đồng đội Khả Hòa

Không những bảo vệ áo vàng, chiếm ngôi đầu đồng đội, An Giang còn chiếm luôn hạng nhì cá nhân của Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) về tay Nguyễn Hoàng Giang. Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc cũng do Ngô Văn Phương (BVTV An Giang) nắm giữ. TP.HCM còn giữ được danh hiệu duy nhất áo xanh-vua nước rút của Lê Nguyệt Minh.

Ngày mai (19.4) diễn ra chặng 20 vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) dài 51 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.