Giải Judo Đông Nam Á 2010: VN lại về đầu

23/09/2010 20:05 GMT+7

(TNO) Chiều nay (23.9), tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, giải vô địch Judo Đông Nam Á 2010 đã khép lại với ngôi đầu toàn đoàn thuộc về chủ nhà VN một cách tuyệt đối.

VĐV quốc gia Nguyễn Thị Kiệu dễ dàng hạ ippon đối thủ Malaysia trong trận chung kết hạng cân 57kg - Ảnh: Hồng Long

(TNO) Chiều nay (23.9), tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, giải vô địch Judo Đông Nam Á 2010 đã khép lại với ngôi đầu toàn đoàn thuộc về chủ nhà VN một cách tuyệt đối.

Giải năm nay quy tụ 7 quốc gia tham dự: Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Lào, Campuchia và chủ nhà VN, tranh tài ở 13 hạng cân.

Do nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD nên VN, Singapore, Lào và Campuchia đều đem các tuyển thủ quốc gia tham dự. Hạn chế của giải năm nay là số lượng VĐV tham gia từng hạng cân ít nên chất lượng giải đấu nhìn chung chưa cao.

Dù không tham gia với đội hình mạnh nhất bởi hai nữ võ sĩ chủ lực là Văn Ngọc Tú và Nguyễn Thị Lan bận lên đường tham dự vòng loại Olympic 2012 tại Uzbekistan, nhưng đoàn VN vẫn dễ dàng giành được thắng lợi.

Sự chênh lệch đó đã khiến cho các VĐV VN dù chưa bung hết sức nhưng vẫn giành chiến thắng dễ dàng với các đòn ippon, thắng knock-out tuyệt đối. Tổng cộng Judo VN giành 13 HCV và 2 HCB. Về nhì là đoàn Lào với 2 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ, xếp thứ ba là Thái Lan 4 HCB, 4 HCĐ...

Sau giải này, theo kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 16, đầu tháng 10 đội tuyển quốc gia sẽ có chuyến tập huấn tại Nam Kinh, Trung Quốc sau đó sẽ di chuyển thẳng sang Quảng Châu, Trung Quốc để tranh tài.

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.