Giải thưởng vô tiền khoáng hậu ở giải cờ tướng vô địch quốc gia

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
27/06/2020 06:40 GMT+7

Giải vô địch cờ tướng quốc gia 2020 bỗng nóng hơn bao giờ hết khi có mức giải thưởng kỷ lục từ trước đến nay: 200 triệu đồng cho nhà vô địch tiêu chuẩn cá nhân.

Cú “doping” giải thưởng trên được ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch HD0QT Công ty dịch vụ vận tải Phương Trang, nguyên chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam treo thưởng. Ban đầu, nhà tài trợ này treo thưởng 100 triệu đồng cho danh hiệu vô địch nhưng đến khai mạc, số tiền được nâng lên gấp đôi khiến các kỳ thủ đầy phấn khích.

Hạt giống số 1 nam Uông Dương Bắc

Vietnamchess

Giải thưởng cực lớn khiến cuộc đua đến ngôi vô địch nam lẫn nữ (tiền thưởng như nhau) trở nên cực kỳ gay cấn và hấp dẫn từ ngày 23.6 đến 4.7. Giải hội tụ đầy đủ các cao thủ làng cờ tướng Việt Nam như Uông Dương Bắc, Lại Lý Huynh (Bình Dương), Trềnh A Sáng, Trương Á Minh (TP.HCM)…của giải nam và Cao Phương Thanh, Nguyễn Hoàng Yến, Hoàng Thị Hải Bình, Đàm Thị Thùy Dung (TP.HCM), Hồ Thị Thanh Hồng, Vương Tiểu Nhi (Bình Định) ở giải nữ.

Hạt giống số 2 nam Lại Lý Huynh

Vietnamchess

Ở cờ tiêu chuẩn nam, các kỳ thủ thi đấu giai đoạn 1 gồm 9 ván theo hệ Thụy Sĩ, chọn 8 kỳ thủ dẫn đầu vào giai đoạn 2 đấu loại trực tiếp. Thể thức trên nhằm giúp các trận đấu công bằng, hấp dẫn hơn, hạn chế việc bắt tay của các kỳ thủ cùng đơn vị. Trong khi đó cờ tiêu chuẩn nữ thi đấu 7 ván hệ Thụy Sĩ chọn ra nhà vô địch.

Kỳ thủ chủ nhà Nguyễn Phi Liêm tạm dẫn đầu giải nữ

Vietnamchess

Sau 5 ván, kỳ thủ Đặng Cửu Tùng Lân (Bình Phước) đang tạm gây bất ngờ khi dẫn đầu cờ tiêu chuẩn nam với 4,5 điểm, cùng điểm với Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng) nhưng xếp trên nhờ hơn hệ số phụ. Lại Lý Huynh chỉ kém nhóm dẫn đầu 0,5 điểm trong khi hạt giống số 1 Uông Dương Bắc kém 1 điểm. Ở giải nữ đang so kè quyết liệt, có 3 kỳ thủ cùng 4 điểm sau 5 ván là Nguyễn Phi Liêm (Bà Rịa-Vũng Tàu), Trần Tuệ Doanh (TP.HCM), Đào Thị Thủy Tiên (Quảng Ninh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.