Giải vô địch bơi lội thế giới 2015: Thiếu Phelps, đường đua vẫn dậy sóng

01/08/2015 06:11 GMT+7

Siêu kình ngư người Mỹ Michael Phelps quyết định không dự giải thế giới tại Kazan (Nga) dù Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) đã tha thiết mời anh tham gia.

Siêu kình ngư người Mỹ Michael Phelps quyết định không dự giải thế giới tại Kazan (Nga) dù Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) đã tha thiết mời anh tham gia.

Không có Phelps, kình ngư Ryan Lochte (ảnh) sẽ thống soái đội bơi Mỹ làm mưa làm gió ở giải thế giới - Ảnh: AFPKhông có Phelps, kình ngư Ryan Lochte (ảnh) sẽ thống soái đội bơi Mỹ làm mưa làm gió ở giải thế giới - Ảnh: AFP
Lý do là Phelps (30 tuổi) không hài lòng vì bị Liên đoàn Bơi lội Mỹ cấm thi đấu 6 tháng sau vụ bê bối say xỉn lái xe và bị bắt hồi tháng 9.2014.
Tại giải vô địch bơi lội thế giới ở Kazan, mỗi HCV được thưởng 20.000 USD, HCB 15.000 USD và HCĐ 10.000 USD. Các VĐV vào chung kết các nội dung nhưng không nằm trong 3 hạng đầu cũng được thưởng mỗi người 1.000 USD. VĐV phá kỷ lục thế giới sẽ nhận thưởng hơn 30.000 USD. Tổng cộng giải thưởng là 2,5 triệu USD riêng cho các nội dung bơi. VTV6 sẽ trực tiếp toàn bộ giải lúc 13 giờ 30 (vòng loại) và 21 giờ 30 (chung kết) mỗi ngày, từ hôm nay 1.8.
Phelps đạt chuẩn 3 nội dung để dự giải thế giới, mới trở lại thi đấu hồi tháng 4 năm nay tại Arena Pro Swim Series - giải có sự tham dự của nữ kình ngư số 1 VN Nguyễn Thị Ánh Viên. Mục tiêu của Phelps là hướng đến Olympic 2016. Anh quyết định không góp mặt ở giải thế giới, thay vào đó sẽ ở lại Mỹ thi đấu giải vô địch quốc gia (cùng thời điểm từ ngày 6 - 10.8) nhằm tránh bớt áp lực.
Ngoài Phelps, giải thế giới ở Kazan còn vắng nhiều kình ngư tên tuổi khác như tay bơi tốc độ James Magnussen (Úc), nhà vô địch nước Pháp Yannick Agnel hay “hoàng tử biển” Park Tae-hwan (Hàn Quốc). Nữ kình ngư người Úc Kylie Palmer và ngôi sao làng bơi lội Nhật Bản Kosuke Hagino cùng nữ VĐV kỳ cựu người Thụy Điển Therese Alshammar cũng vắng mặt vì nhiều lý do.
Tuy nhiên, phần còn lại của làng bơi lội thế giới cũng hứa hẹn làm dậy sóng đường đua xanh ở Kazan, vì đây là đợt tổng dượt cực kỳ quan trọng trước thềm Olympic 2016. Đội đua Mỹ với sự dẫn dắt của 2 kình ngư tên tuổi Ryan Lochte cùng Nathan Adrian đang quyết tâm báo thù đội Pháp ở cự ly 4 x 100 m.
Đáng chú ý, VĐV người Trung Quốc Sun Yang sẽ phải thi đấu dưới sự soi xét dữ dội của giới chuyên môn vì luôn bị nghi ngờ sử dụng doping (hệt như nữ kình ngư Ye Shiwen từng trải qua ở Olympic 2012 và sau đó sa sút không phanh ở giải thế giới năm 2013), khi đăng ký dự các nội dung 200, 400, 800 và 1.500 m tự do. Sun Yang đang giữ kỷ lục thế giới cự ly 1.500 m và 3 nội dung còn lại đều có thành tích trong top 10 thế giới.
Kình ngư người Singapore Joseph Schooling đặt tham vọng giành HCV ở cự ly 100 m bướm từ đối thủ số 1 cự ly này là VĐV người Nam Phi Chad le Clos. Schooling cùng Ánh Viên là 2 ngôi sao trẻ hứa hẹn giúp làng bơi lội khu vực Đông Nam Á nở mày nở mặt ở giải thế giới lần này.
Nữ VĐV nhảy cầu Kim Kuk-hyang (ảnh) làm nên lịch sử khi giành HCV thế giới đầu tiên cho CHDCND Triều Tiên. Kim Kuk-hyang (16 tuổi) đã đánh bại đối thủ Trung Quốc Ren Qian (14 tuổi) ở nội dung nhảy cầu 10 m cá nhân diễn ra rạng sáng qua.
                                                                       Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.