Giải võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng xuân Canh Dần – 2010

23/02/2010 08:35 GMT+7

Giải võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng xuân Canh Dần diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21.2.2010 (vào các đêm mùng 5 đến mùng 8 Tết). Ngoài mục đích, ý nghĩa mừng Tết, đón xuân, phục vụ nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật thi đấu võ cổ truyền Việt Nam của nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, trao đổi, giao lưu học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn giữa các võ sĩ, huấn luyện viên các đòan, giải võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng xuân Canh Dần còn mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa của vua Quang Trung.

Giải võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng xuân Canh Dần diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21.2.2010 (vào các đêm mùng 5 đến mùng 8 Tết). Ngoài mục đích, ý nghĩa mừng Tết, đón xuân, phục vụ nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật thi đấu võ cổ truyền Việt Nam của nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, trao đổi, giao lưu học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn giữa các võ sĩ, huấn luyện viên các đòan, giải võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng xuân Canh Dần còn mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa của vua Quang Trung.

Trận Ngọc Hồi - Đống Đa (hay chiến thắng Kỷ Dậu) là tên gọi do các nhà sử học Việt Nam dành cho loạt trận đánh chống ngoại xâm thắng lợi của nước ta thời Tây Sơn do vua Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan hai mươi vạn quân Mãn Thanh dưới quyền chỉ huy của Tôn Sĩ Nghị.

Sử chép rằng đêm 4 rạng ngày 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789) trận đánh của quân Tây Sơn diễn ra với sự tham gia của nhân dân vùng Khương Thượng, do Đô đốc Long (còn có tên là Đặng Tiến Đông) chỉ huy. Trận này diệt tan đồn Khương Thượng của quân nhà Thanh. Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự ải ở núi Ốc (Loa Sơn) gần chùa Bộc bây giờ. Trận đánh đã mở đường cho đại quân Tây Sơn từ Ngọc Hồi thừa thắng tiến vào Thăng Long.

Giải võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng xuân Canh Dần 2010 có 9 đơn vị thành phố, thị xã, các huyện trong toàn tỉnh tham dự là thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc, các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm, Di Linh, Cát Tiên, quy tụ 72 võ sĩ thi đấu đối kháng 6 hạng cân nam, 2 hạng cân nữ. Kết quả: Đoàn Đức Trọng hạng nhất với 3 huy chương vàng, 2 huy chương đồng. Đoàn Đơn Dương hạng nhì với 2 huy chương vàng. Đoàn Đà Lạt hạng ba với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Giải võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng xuân Canh Dần được đánh giá thành công về công tác tổ chức lẫn chuyên môn, mang tiếng vọng núi sông thượng võ muôn đời của dân tộc Việt Nam về với ngày hội Tết.

Võ sư Trương Văn Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.