Giành HCV nhưng Thanh Hằng chưa đạt chuẩn Olympic

09/05/2012 03:18 GMT+7

Trong khuôn khổ giải điền kinh châu Á Grand Prix 2012 diễn ra ngày hôm qua ở Bangkok, Thái Lan, VĐV Trương Thanh Hằng đã chiến thắng 6 đối thủ khác trong khu vực để giành HCV cự ly 800 m nữ với thành tích 2 phút 02 giây 15.

Trong khuôn khổ giải điền kinh châu Á Grand Prix 2012 diễn ra ngày hôm qua ở Bangkok, Thái Lan, VĐV Trương Thanh Hằng đã chiến thắng 6 đối thủ khác trong khu vực để giành HCV cự ly 800 m nữ với thành tích 2 phút 02 giây 15.

Hằng xuất phát khá chậm trong giai đoạn đầu nhưng đã bứt lên ở vị trí thứ 2 sau Đỗ Thị Thảo, cũng là VĐV khác của Việt Nam rồi tăng tốc để tung nước rút về đích. Tuy nhiên, kết quả này thua xa thành tích của chính Hằng trong giải điền kinh châu Á hồi năm 2011 ở Nhật Bản là 2 phút 01 giây 41 cũng như chuẩn B của Olympic là 2 phút 01 giây 30.

Bà Hồ Thị Từ Tâm, HLV của Hằng cho biết bà chưa hài lòng với thành tích này của học trò vì mục tiêu quan trọng phải là chuẩn B Olympic. Trương Thanh Hằng đã chia sẻ với PV Thanh Niên rằng cô chưa dồn hết sức cho vòng 1 của giải vì Grand Prix 2012 sẽ còn 2 vòng sẽ diễn ra cuối tuần này và đầu tuần tới. “Tôi hy vọng sẽ cải thiện thành tích ở 2 vòng tiếp theo,” Hằng nói.

Trong khi đó Vũ Thị Hương chỉ đứng vị trí thứ 3 ở cự ly 100 m nữ với thành tích 11 giây 79. Nhà vô địch SEA Games Dương Thị Việt Anh cũng chỉ giành HCĐ khi vượt qua mức xà 1 m 86 một cách khó khăn do vẫn chưa bình phục hẳn sau chấn thương.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Vũ Thị Hương là số 1
>> VN đoạt 8 HCV giải điền kinh trẻ Đông Nam Á
>> Nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng vô địch ở cự ly 5km
>> Trương Thanh Hằng sẽ tranh chuẩn B tại Grand Prix Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.