Grand Prix F1: Hamilton chặn đứng Vettel

18/04/2011 00:46 GMT+7

Tay đua xe Công thức 1 Lewis Hamilton của đội McLaren đã ngăn cản ĐKVĐ Sebastian Vettel có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở mùa giải này sau khi về nhất ở chặng đua F1 Grand Prix tại Trung Quốc.

Tay đua xe Công thức 1 Lewis Hamilton của đội McLaren đã ngăn cản ĐKVĐ Sebastian Vettel có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở mùa giải này sau khi về nhất ở chặng đua F1 Grand Prix tại Trung Quốc.

Xuất phát ở vị trí thứ 3, Hamilton chỉ thực sự bứt lên ở 5 vòng cuối cùng trong 56 vòng đua (tổng chiều dài 305,066 km) trước khi cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 36 phút 58,226 giây. Tay đua Sebastian Vettel (đội Red Bull) về thứ 2 khi kém hơn Hamilton 5,198 giây, trong khi người đồng đội của anh là Mark Webber về thứ 3. Đây là chiến thắng đầu tiên của Hamilton kể từ tháng 8 năm ngoái, đồng thời đưa anh lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng các tay đua với 21 điểm ít hơn Vettel (47 so với 68 điểm). Chặng đua thứ 4 Grand Prix sẽ diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 6 - 8.5.


Lewis Hamilton ăn mừng chiến thắng - Ảnh: AFP

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.