Hà Nội là 1 trong 21 điểm đến của Cuộc đua xe F1 năm 2020

10/07/2019 11:15 GMT+7

Hà Nội chính thức trở thành 1 chặng đua trong 21 chặng vừa được Liên đoàn Đua xe thể thức 1 (F1) công bố của mùa giải năm 2020

Trong số này có 19 chặng đua cũ (hiện đã xác định 17 chặng là Úc, Trung Quốc, Bahrain, Azerbaijan, Monaco, Canada, Pháp, Áo, Bỉ, Nga, Ý, Hungary, Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Brazil và UAE, còn 2 chặng sẽ chọn giữa Anh, Tây Ban Nha, Mexico, Đức) và 2 chặng đua mới là Hà Lan và Việt Nam

Đường đua F 1 Hà Nội có chiều dài hơn 5, 5 km

BTC

Ban tổ chức cuộc đua F1 cũng cho biết chặng thi đấu ở Hà Nội sẽ diễn ra trong tháng 4 (chưa ấn định ngày cụ thể) và chặng Hà Lan GP (trở lại kể từ năm 1985) dự kiến trong tháng 5. Chase Carey, Chủ tịch và CEO của Formula 1, nói: “Chúng tôi rất vui với 2 sự kiện mới. Một là lần đầu tiên F1 sẽ tổ chức tại VN, một đất nước xinh đẹp và thân thiện, mến khách. Hai là F1 sẽ trở lại đua tại Hà Lan, ở trường đua Zandvoort. Kể từ khi bắt đầu tiếp quản F1, chúng tôi đã mong muốn được tới những thành phố mới như thủ đô Hà Nội của VN hoặc cùng với đó là Zandvoort, nơi chúng tôi rất tôn trọng nguồn gốc lịch sử giải đấu ở châu Âu, nhất là khi các khán đài sẽ lại được “nhuộm” cam như tại các chặng đua trong quá khứ”.

Ông Chase Carey cũng khẳng định " Việc tổ chức F1 lần đầu tại Việt Nam sẽ giúp F1 trở thành cầu nối giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Tôi cho rằng sự có mặt của F1 sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm một lượng lớn du khách. Chúng tôi sở hữu một giải đua có sức hút lớn và chắc chắn sẽ giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam đến du khách quốc tế, hình ảnh Hà Nội sẽ trở nên tốt hơn khi là thành phố đăng cai một chặng đua".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.