Hà Nội nhận hơn 2,1 tỉ đồng tiền thưởng vô địch hạng Nhất

30/08/2015 07:40 GMT+7

CLB Hà Nội trở thành đội vô địch giải bóng đá hạng Nhất Cúp Kiên Long Bank 2015, sau khi hòa Nam Định 0-0 trong trận cuối cùng ở vòng 14 vào chiều qua.

CLB Hà Nội trở thành đội vô địch giải bóng đá hạng Nhất Cúp Kiên Long Bank 2015, sau khi hòa Nam Định 0-0 trong trận cuối cùng ở vòng 14 vào chiều qua.
CLB Hà Nội là đại diện thứ hai của thủ đô góp mặt tại V-League 2016 - Ảnh: Minh Tú
Tổng cộng đội có 28 điểm, hơn 4 điểm so với đội hạng nhì là Huế (thắng Phú Yên 1-0) và đội hạng ba là TP.HCM (thắng Bình Phước 2-1). Ngoài phần thưởng 1 tỉ đồng theo điều lệ giải từ VPF, trong ngày đăng quang đội còn nhận thêm khoản thưởng 1,1 tỉ đồng từ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH). Ngoài ra, tiền đạo Trịnh Duy Long đoạt giải vua phá lưới với 8 bàn cũng nhận phần thưởng 20 triệu đồng. Tổng cộng đội nhận hơn 2,1 tỉ đồng tiền thưởng, một con số không hề kém cạnh các đội chơi V-League.
Như vậy, CLB Hà Nội là đại diện thứ hai của thủ đô góp mặt tại V-League 2016 sau Hà Nội T&T. Kết quả giải hạng nhất đã phản ánh chính xác năng lực của đội Hà Nội vì rất nhiều cầu thủ của đội này từng đá cho các đội tuyển U.23, U.19; từng vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2013 và á quân U.21 năm 2014 như Đỗ Văn Thuận, Ngân Văn Đại, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Hoàng Ngọc Hào, Nguyễn Nam Anh, Lê Văn Nghĩa...
Trong khi đó, đội Công an nhân dân sẽ xuống hạng Nhì sau khi thua Đắk Lắk 0-1. Mùa tới giải hạng Nhất sẽ có 10 đội khi Viettel, Tây Ninh và Cà Mau sẽ góp mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.