Hà Thanh đua với Xuân Vinh cho danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2012

26/12/2012 17:46 GMT+7

(TNO) Ngày 28.12 tới đây, giới phóng viên thể thao trong toàn quốc sẽ bắt tay bình chọn 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2012. Theo đó, danh hiệu vận động viên (VĐV) tiêu biểu dự báo sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ - TDDC) và Hoàng Xuân Vinh (bắn súng).

(TNO) Ngày 28.12 tới đây, giới phóng viên thể thao trong toàn quốc sẽ bắt tay bình chọn 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2012. Theo đó, danh hiệu vận động viên (VĐV) tiêu biểu dự báo sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ - TDDC) và Hoàng Xuân Vinh (bắn súng).

>> Ngày vàng của Kim Tuấn và Hà Thanh
>> Hà Thanh đoạt HCV nhảy ngựa châu Á
>> Phan Thị Hà Thanh đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu 2011

 
Cơ hội cho Phan Thị Hà Thanh lần thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu VĐV xuất sắc toàn quốc - Ảnh: Khả Hòa

Cuộc bầu chọn sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Số lượng được bầu chọn gồm: 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc, 5 HLV tiêu biểu, 5 VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc, 3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc.

Đây sẽ là cơ hội cho "Nữ hoàng thể dục" Phan Thị Hà Thanh lần thứ hai liên tiếp đứng đầu danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham dự Olympic 2012, ở giai đoạn cuối năm Hà Thanh đã lần đầu tiên giành HCV châu Á ở nội dung sở trường nhảy chống cho thể dục Việt Nam.

Tiếp tục phát huy thế mạnh, Hà Thanh còn giành thêm 2 HCV nữa ở giải Challenge Cup có đẳng cấp thế giới và giải quốc tế Toyota.

Các gương mặt thể dục dụng cụ có tên trong đề cử năm nay còn có VĐV Nguyễn Hà Thanh với tấm HCV, HCB, HCĐ cúp thế giới, HCB châu Á và VĐV Phạm Phước Hưng với tấm HCV cúp thế giới. 

 
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vừa đoạt HCV 10m súng ngắn thể thao tại Trung Quốc - Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó, sau khi suýt đoạt HCV ở Asiad 2010, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiếp tục khẳng định vai trò cánh chim đầu đàn của bắn súng Việt Nam trong năm 2012 với thành tích đứng thứ 4 Olympic và vô địch châu Á.

Ngoài ra, xạ thủ của Quân đội còn khép lại một mùa giải 2012 thành công bằng tấm HCV 10m súng ngắn thể thao tại giải vô địch súng hơi châu Á diễn ra tại Trung Quốc cách đây hơn 1 tuần.

Ngoài Hoàng Xuân Vinh, trong danh sách đề cử ở môn bắn súng còn có các VĐV khác xuất sắc không kém là Trần Quốc Cường với HCĐ giải vô địch châu Á, 2 HCV Đông Nam Á và xạ thủ Hà Minh Thành giành HCĐ châu Á, 2 HCB Đông Nam Á.

Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhằm tôn vinh sự đóng góp và động viên những VĐV, HLV tiêu biểu nhất trong năm do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức, Báo Thể thao Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam phối hợp thực hiện.

Dự kiến, lễ công bố danh sách HLV, VĐV tiêu biểu 2012 sẽ được tiến hành vào ngày 31.12.

Danh sách đề cử VĐV, HLV tiêu biểu 2012

Thể dục dụng cụ:

VĐV: Phan Thị Hà Thanh:  Sinh năm 1991, đơn vị Hải Phòng. Thành tích nổi bật trong năm: Vượt qua vòng loại, giành vé tham dự Olympic London 2012. 1 HCV cúp thế giới; 1 HCV giải vô địch châu Á; 1 HCV-1 HCĐ cúp TDDC Toyota Nhật bản; 4 HCV giải VĐQG.

Nguyễn Hà Thanh: Sinh năm 1988. Đơn vị: Hà Nội. Thành tích nổi bật trong năm: 1 HCV-1 HCB cúp thế giới (CH Séc). 1 HCĐ cúp thế giới (Bỉ); 1 HCB-1 HCĐ giải vô địch châu Á 2 HCV-1 HCB giải VĐQG.

Phạm Phước Hưng. Sinh năm 1988, đơn vị Hà Nội. Thành tích nổi bật trong năm: 1HCV cúp thế giới tại Bỉ; 4 HCV- 1 HCB giải VĐQG.

HLV: Nguyễn Thanh Thúy: Sinh năm 1970, đơn vị: Hải Phòng. HLV đội tuyển TDDC nữ quốc gia, có công huấn luyện và dẫn dắt VĐV Phan Thị Hà Thanh thi đấu thành công, giành 1 HCV cúp thế giới; 1 HCV giải vô địch châu Á; 1 HCV- 1 HCĐ cúp TDDC Toyota Nhật bản; 4 HCV giải VĐQG.

Trương Tuấn Hiền: Sinh năm 1961, đơn vị: Hà Nội. HLV đội tuyển TDDC nam quốc gia. Tham gia huấn luyện và dẫn dắt VĐV Nguyễn Hà Thanh giành 1 HCV- 1 HCB cúp thế giới (CH Czech). 1 HCĐ cúp thế giới (Bỉ); 1 HCB-1 HCĐ giải vô địch châu Á. Huấn luyện, dẫn dắt VĐV Phạm Phước Hưng giành 1 HCV cúp thế giới tại Bỉ.

Bắn súng:

VĐV: Hoàng Xuân Vinh: Sinh năm 1974. Đơn vị: Quân đội. Thành tích nổi bật trong năm: Hạng 4 súng ngắn tại Olympic London 2012; Hạng 4 giải VĐTG...; 1 HCV-1 HCB-2 HCĐ giải vô địch châu Á; 4 HCV giải vô địch Đông Nam Á; 2 HCV-2 HCB; Phá 1 kỷ lục giải VĐQG;

Trần Quốc Cường: Sinh năm 1974. Đơn vị: Hải Dương. Thành tích nổi bật trong năm: 1HCĐ giải vô địch châu Á; 2 HCV giải vô địch Đông Nam Á; 3 HCV, phá 1 KLQG, giải VĐQG.

Hà Minh Thành: Sinh năm 1985. Đơn vị: Quân đội. Thành tích nổi bật trong năm: 1 HCĐ giải Vô địch châu Á. 2 HCB giải vô địch Đông Nam Á; 2 HCV-2 HCĐ giải VĐQG.

HLV: Nguyễn Thị Nhung: Sinh năm 1965. Đơn vị: Tổng cục TDTT. HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia. Năm 2012, huấn luyện và dẫn dắt đội tuyển bắn súng Việt Nam giành 9 HCV-15 HCB-3 HCĐ tại giải vô địch Đông Nam Á; 1 HCV cá nhân (Hoàng Xuân Vinh), 1 HCV đồng đội giải vô địch súng hơi châu Á (Trung Quốc); 1 HCB đồng đội súng ngắn ổ quay, 3 HCĐ đồng đội giải vô địch bắn súng châu Á.

Huấn luyện và chỉ đạo trực tiếp 3 VĐV: Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường và Hà Minh Thành thi đấu thành công, giành thứ hạng cao tại giải cấp châu lục, thế giới ; huấn luyện, dẫn dắt Hoàng Xuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc vượt qua vòng loại dự Olympic London 2012, đặc biệt góp công lớn vào thành tích hạng 4 tại Olympic London 2012 của Hoàng Xuân Vinh.

Bắn cung:

VĐV: Nguyễn Tiến Cương: Sinh năm 1988. Đơn vị: Hà Nội Thành tích nổi bật trong năm: 1 HCB-1 HCĐ giải vô địch bắn cung châu Á; 1 HCV giải bắn cung Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng; 13 HCV VĐQG, phá 3 KLQG. Nội dung cung 3 dây.

Nguyễn Thị Quyền Trang: Sinh năm 1996. Đơn vị: Sóc Trăng. Thành tích nổi bật trong năm: 8 HCV-5 HCB-6 HCĐ giải VĐQG và phá 4 KLQG.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.