Hai giải đấu bị hủy, hoãn vì trời mưa

05/10/2010 09:30 GMT+7

Trời mưa liên tiếp trong những ngày vừa qua khiến BTC giải xe đạp quốc tế xuyên Việt phải hủy chặng đua Quảng Trị - Quảng Bình (100km). Trong khi đó ở giải quần vợt quốc tế U.18 ITF diễn ra tại Bạc Liêu, nhiều trận đấu cũng bị gián đoạn vì thời tiết xấu.

Các cua-rơ phải thi đấu dưới trời mưa - Ảnh: H.Q

Trời mưa liên tiếp trong những ngày vừa qua khiến BTC giải xe đạp quốc tế xuyên Việt phải hủy chặng đua Quảng Trị - Quảng Bình (100km). Trong khi đó ở giải quần vợt quốc tế U.18 ITF diễn ra tại Bạc Liêu, nhiều trận đấu cũng bị gián đoạn vì thời tiết xấu.

Đã 4 ngày qua, gần 100 cua-rơ phải chinh phục hành trình xuyên Việt trong điều kiện trời mưa, đường trơn nguy hiểm. Cho đến hôm qua, sau khi hoàn tất chặng Huế - Quảng Trị (76km), BTC quyết định hủy chặng đua từ Quảng Trị đi Quảng Bình (100km) diễn ra hôm nay. TTK Liên đoàn xe đạp – mô tô Việt Nam Đoàn Kim Phách, phó BTC giải cho biết: “Theo khảo sát của BTC, do trời mưa trong những ngày qua đoạn đường quốc lộ 1A từ Quảng Trị đi Quảng Bình có một số địa điểm ngập trên 1m.

Theo dự báo thời tiết, trời vẫn chưa hết mưa nên điều kiện đua sẽ khó đảm bảo. BTC cũng đưa ra phương án đua theo đường Hồ Chí Minh nhưng không khả thi vì không kịp thời gian để phối hợp với lực lượng bảo vệ lộ trình. Đường đua cũng không thể đảm bảo với điều kiện thời tiết như trên. Trước lý do bất khả kháng trên, BTC quyết định đoàn đua sẽ di chuyển bằng xe khách về Quảng Bình sau đó sẽ đua chặng Quảng Bình – Vinh dài 200km”.

Cua-rơ Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1) tiếp tục giữ áo vàng giải xe đạp quốc tế xuyên Việt sau 9 chặng với thời gian 28g27’39”. Áo xanh vẫn trong tay Bùi Minh Thụy với 113 điểm. Ê-kíp BVTV Sài Gòn giữ vững ngôi nhất đồng đội với thành tích 85g21’20”. Ở chặng Huế - Quảng Trị hôm qua, Nguyễn Quốc Dũng (TP.HCM) đoạt ngôi thắng chặng với thành tích 1g40’14”.

Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Từ Kim Ngân giành quyền vào vòng 2 đơn nữ giải quần vợt quốc tế U.18 ITF. Ngọc Minh thắng Wee Khee Yen (Singapore) với tỷ số 2 – 0 (6/3, 6/4) trong khi Kim Ngân vượt qua Cheng Srey Pich (Campuchia) với tỷ số 2 – 0 (6/2, 6/1).

H.Q

Trước thông tin về việc ở chặng Quảng Bình – Vinh (phải chinh phục đèo Ngang) cũng không đảm bảo do sạt lở và ngập vì trời mưa, ông Phách cho biết thêm: “Khi tới Quảng Bình, BTC sẽ lập tức đi khảo sát đường đua, nếu điều kiện đường sá không đảm bảo, có khả năng đoàn đua sẽ di chuyển tiếp ra TP Vinh (Nghệ An), sau đó đua các chặng tiếp theo”.

Còn ông Trần Ngọc Lịnh – TTK Liên đoàn quần vợt VN, phó BTC giải quần vợt quốc tế U.18 ITF, cho biết “Trời mưa, tạnh rồi lại mưa tại Bạc Liêu hôm qua khiến các trận đấu liên tục bị hoãn vì mặt sân ướt”. Theo kế hoạch ở ngày đầu vòng chính hôm qua sẽ có 24 trận đấu diễn ra trên 4 sân. Tuy nhiên, từ sáng cho tới 18 giờ chiều qua, chỉ mới diễn ra được 10 trận. Do đó BTC tiếp tục cho các VĐV thi đấu đến trước 21 giờ.

Các trận đấu còn lại sẽ dời sang ngày thi đấu hôm sau. Việc các trận đấu phải hoãn vì thời tiết ảnh hưởng khá nhiều đến các tay vợt trẻ. Nhiều tay vợt đến sân chờ mãi mà vẫn chưa đến lượt thi đấu. Cho tới 18g chiều qua, hạt giống số 1 Nguyễn Hoàng Thiên vẫn chưa thể ra sân bởi niềm hy vọng của quần vợt Việt Nam thi đấu trận thứ 4 (mỗi sân thi đấu 6 trận) nhưng hiện vẫn chưa kết thúc trận thứ hai. Do vậy, Hoàng Thiên tiếp tục… chờ mà vẫn chưa biết có kịp thi đấu trước 21g hay chuyển sang hôm sau.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.