Hai kỷ lục thế giới mới được lập ở "đường đua xanh" Olympic 2012

30/07/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Môn bơi lội tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ thể thao tại Olympic 2012. Đã có hai kỷ lục thế giới mới được thiết lập ở nội dung 100m bơi ếch nam và 100m bơi bướm nữ. Michael Phelps cũng có được chiếc huy chương đầu tiên tại Thế vận hội lần này.

(TNO) Môn bơi lội tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ thể thao tại Olympic 2012. Đã có hai kỷ lục thế giới mới được thiết lập ở nội dung 100m bơi ếch nam và 100m bơi bướm nữ. Michael Phelps cũng có được chiếc huy chương đầu tiên tại Thế vận hội lần này.

>> Tham dự Olympic đã là kỳ công của Maldives
>> Các VĐV cũng cá độ ở Olympic 2012
>> Cung thủ mù" lập hai kỷ lục thế giới mới ở Olympic 2012

Cameron Van Der Burgh lập kỷ lục thế giới ở nội dung 100m bơi ếch nam
Van Der Burgh giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Nam Phi ở Olympic 2012 - Ảnh: AFP

Vận động viên (VĐV) người Nam Phi Cameron Van Der Burgh đã thiết lập kỷ lục thế giới và giành chiếc huy chương vàng ở nội dung 100m bơi ếch dành cho nam. Với thành tích 58 giây 46, Van Der Burgh đã vượt qua Christian Sprenger (Úc) và Brendan Hansen (Mỹ) để mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Nam Phi ở Olympic 2012.

Kỷ lục thế giới cũ ở nội dung 100m bơi ngửa nam do Brenton Rickard (Úc) lập vào năm 2009 là 58 giây 58. Tại vòng bán kết, Van Der Burgh cũng đã xuất sắc lập kỷ lục Olympic mới với thành tích 58 giây 83.

"Khi bước vào thi đấu lượt bơi chung kết, tôi đã nói với bản thân rằng tôi có thể thay đổi vận mệnh của mình. Cuối cùng, tôi cũng đã làm được", Reuters dẫn lời Van Der Burgh.

Với thành tích này, VĐV 24 tuổi cũng chấm dứt cơn khát huy chương của đoàn thể thao Nam Phi ở môn bơi lội khi cách đây 4 năm, họ không có được thành tích đáng kể nào ở Bắc Kinh.

Ở lượt bơi chung kết, hai VĐV nổi tiếng là Rickard và đương kim vô địch Kosuke Kitajima đã gây thất vọng. Kitajima về thứ 5 với thời gian 59 giây 79 còn Rickard đứng thứ 6 (59 giây 87).

Dana Vollmer lập kỷ lục thế giới ở nội dung 100m bơi bướm dành cho nữ
Vollmer (giữa) từng phải phẫu thuật tim nhưng vẫn có thể lập kỷ lục thế giới - Ảnh: AFP

Tại nội dung 100m bơi bướm dành cho nữ, VĐV Dana Vollmer (Mỹ) cũng lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 55 giây 98, hơn kỷ lục cũ 0,08 giây do Sarah Sjostrom (Thụy Điển) lập vào năm 2009.

VĐV người Trung Quốc Lu Ying về nhì với thành tích 56 giây 87 trong khi Alicia Coutts (Úc) giành huy chương đồng khi có thời gian 56 giây 94.

Dù từng giành huy chương vàng tại Olympic 2004 ở nội dung tiếp sức nhưng đây là lần đầu tiên Vollmer thi đấu cá nhân ở Thế vận hội. Không chỉ vậy, đây còn có thể được xem là kỳ tích với VĐV 24 tuổi. Bởi vào năm 2003, cô từng phải phẫu thuật tim để chữa triệu chứng khiến cho tim cô đập nhanh hơn người thường.

Trong ngày thi đấu hôm qua, siêu sao Michael Phelps cũng đã giành được chiếc huy chương đầu tiên tại Olympic 2012. Phelps cùng đồng đội về nhì ở nội dung 4x100m bơi tự do tiếp sức với thành tích 3 phút 10 giây 38. Giành huy chương vàng là đội bơi Pháp khi có thời gian 3 phút 09 giây 93. Đội Nga xếp hạng 3 với thành tích 3 phút 11 giây 41.

Với chiếc huy chương bạc vừa giành được, Phelps đã có tổng cộng 17 huy chương Olympic trong sự nghiệp, chỉ còn kém 1 huy chương so với kỷ lục về số lượng huy chương của VĐV người Liên Xô (cũ) Larisa Latynina.

Bảng tổng sắp huy chương

1. Trung Quốc (6 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ)

2. Mỹ (3 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ)

3. Ý (2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ)

4. Hàn Quốc (2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ)

5. Pháp (2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ)

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.