Hai nữ cua-rơ gặp tai nạn

14/07/2010 09:02 GMT+7

Một sự cố đáng tiếc xảy ra ở chặng thi đấu thứ 4 giải xe đạp quốc tế nữ An Giang từ Cần Thơ đi Sóc Trăng diễn ra hôm qua. Hai cua-rơ trẻ đều là thành viên đội tuyển trẻ QG là Đoàn Thị Thu (Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Thật (BVTV An Giang) đã va quẹt nhau khi rút về đích. Tai nạn khiến Đoàn Thị Thu té lộn nhào nhiều vòng trên đường và bị đa chấn thương ở chân, đầu, mặt.

Một sự cố đáng tiếc xảy ra ở chặng thi đấu thứ 4 giải xe đạp quốc tế nữ An Giang từ Cần Thơ đi Sóc Trăng diễn ra hôm qua. Hai cua-rơ trẻ đều là thành viên đội tuyển trẻ QG là Đoàn Thị Thu (Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Thật (BVTV An Giang) đã va quẹt nhau khi rút về đích. Tai nạn khiến Đoàn Thị Thu té lộn nhào nhiều vòng trên đường và bị đa chấn thương ở chân, đầu, mặt.

Ngay sau tai nạn, Thu được lực lượng y tế cứu cấp tại chỗ, sau đó chuyển vào bệnh viện để các bác sĩ chụp hình, chẩn đoán trong khi Nguyễn Thị Thật may mắn hơn khi chỉ xây xát ở chân. Cuối giờ chiều qua HLV Trần Văn Quýt (Domesco Đồng Tháp) cho biết Đoàn Thị Thu đã tỉnh lại nhưng với những vết thương nặng ngoài da, nhiều khả năng cô phải bỏ cuộc. Đoàn Thị Thu chính là tay đua xuất sắc mặc áo vàng ở hai chặng đầu trước khi bị đàn chị Phan Thị Thùy Trang (BVTV An Giang) vượt qua ở hai chặng 3 và 4.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.