Hải Phòng thưởng lớn cho "Nữ hoàng thể dục" Hà Thanh

28/12/2012 19:48 GMT+7

(TNO) Ngày 28.12, Thành phố Hải Phòng đã ra quyết định nhận vào biên chế VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh. "Nữ hoàng thể dục" sẽ là công chức của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng. Ngoài ra, thành phố Hải Phòng còn quyết định cấp hơn 90m2 đất tại một dự án ở quận Kiến An cho Hà Thanh.

(TNO) Ngày 28.12, Thành phố Hải Phòng đã ra quyết định nhận vào biên chế VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh. "Nữ hoàng thể dục" sẽ là công chức của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng. Ngoài ra, thành phố Hải Phòng còn quyết định cấp hơn 90m2 đất tại một dự án ở quận Kiến An cho Hà Thanh.

>> Hà Thanh đua với Xuân Vinh cho danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2012
>> Ngày vàng của Kim Tuấn và Hà Thanh
>> Hà Thanh đoạt HCV nhảy ngựa châu Á

Phan Thị Hà Thanh vừa kết thúc năm 2012 khá thành công với ngôi vô địch châu Á, vô địch giải đấu tầm thế giới Challenge Cup và giải mời Toyota Cup. Cô còn đang là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi số 1 của top 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc mà các nhà báo thể thao vừa tiến hành bầu chọn trong sáng ngày 28.12. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 31.12 tới.

Ngoài những quyết định về biên chế và cấp đất, thành phố Hải Phòng còn quyết định nâng lương cho một số VĐV có thành tích cao, trong đó có Hà Thanh. Từ nay, ngoài lương dành cho tuyển thủ quốc gia (hơn 3 triệu đồng/tháng) theo quy định của Nhà nước, Hà Thanh sẽ còn nhận thêm một khoản lương nữa từ Hải Phòng, nhưng không được tiết lộ.

Đến với bộ môn thể dục dụng cụ khi mới lên 6 tuổi, tính ra Hà Thanh đã có 15 năm miệt mài cống hiến cho môn thể dục này. Trong sự nghiệp đỉnh cao của mình, Hà Thanh đã đoạt vô số thành tích lớn nhỏ ở các giải tầm khu vực lẫn quốc tế, trong đó đáng kể nhất là 3 chiếc HCV cô vừa giành được trong khoảng cuối năm 2012, tại Nhật Bản, Trung Quốc và CH Czech.

Hà Thanh được báo giới nhận xét là người "khá kín tiếng". Suốt 15 năm ở đội tuyển, cô luôn âm thầm tập luyện, chưa bao giờ hé ra một lời than đau, than khổ, càng chưa bao giờ đòi hỏi chuyện lương, thưởng của mình... 

Sự tưởng thưởng cần thiết và đúng lúc của Hải Phòng có ý nghĩa động viên để Hà Thanh yên tâm cống hiến trọn tài năng cho sàn đấu thể thao và sau này gắn bó với ngành để tiếp tục phát triển thể dục Việt Nam ở những vị trí khác.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.