Hai tổ chức thể thao thế giới khai trừ Sepp Blatter

08/10/2015 07:28 GMT+7

Chủ tịch FIFA (LĐBĐ thế giới) Sepp Blatter vừa bị 2 tổ chức thể thao lớn thế giới là Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Ủy ban Phòng chống doping thế giới (WADA) liên tiếp khai trừ khỏi các chức vụ thành viên, khiến ông ngày càng cô đơn ngay trên chiếc ghế của mình.

Chủ tịch FIFA (LĐBĐ thế giới) Sepp Blatter vừa bị 2 tổ chức thể thao lớn thế giới là Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Ủy ban Phòng chống doping thế giới (WADA) liên tiếp khai trừ khỏi các chức vụ thành viên, khiến ông ngày càng cô đơn ngay trên chiếc ghế của mình.

Ảnh: AFPÔng Sepp Blatter - Ảnh: AFP
Ông Blatter từng có 16 năm trong ban điều hành của IOC, nhưng bị khai trừ hồi tháng 8 năm nay sau các vụ FIFA bị điều tra tham nhũng.
Trong khi đó, chức vụ trong Ban điều hành WADA của ông Blatter đến cuối năm 2015 mới hết, nhưng IOC ra thông báo như “đuổi khéo” ông Blatter khỏi WADA trước thời hạn, với lý do ông này không còn trong Ban điều hành IOC thì nghiễm nhiên cũng phải rời bỏ chức vụ ở WADA.
Hiện IOC đang xúc tiến quá trình tìm kiếm thành viên mới thay thế vị trí của ông Blatter ở tổ chức này cũng như với WADA.
Trong một diễn biến khác, ứng cử viên tranh chức Chủ tịch FIFA sắp tới, ông Chung Mong-joon (người Hàn Quốc), hiện cũng bị cơ quan điều tra Thụy Sĩ điều tra dàn xếp gian lận sau cáo buộc ông này đã có đề xuất nếu Hàn Quốc bầu cho Anh đăng cai World Cup 2018 thì Anh sẽ bầu lại cho Hàn Quốc đăng cai World Cup 2022. Mặc dù vậy, cả Anh và Hàn Quốc đều thua cuộc khi Nga (2018) và Qatar (2022) giành quyền đăng cai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.